Đại úy Công an hiến tiểu cầu cứu cháu bé 9 tuổi

Đại úy Nguyễn Lê Văn Tiến, Công an tỉnh Quảng Ngãiđã hiến tiểu cầu giúp cháu Trang qua cơn nguy kịch…

Cháu Hồ Văn Trang (9 tuổi, ở huyện miền núi Tây Trà) bị suy tủy nặng, điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi, đang trong tình trạng rất nguy hiểm, cần phải truyền ngay tiểu cầu.

Đại úy Tiến hiến tiểu cầu cứu sống bệnh nhi Hồ Văn Trang

Đại úy Tiến hiến tiểu cầu cứu sống bệnh nhi Hồ Văn Trang

Nhận được tin, Đại úy Nguyễn Lê Văn Tiến, Phó Đội trưởng, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Công an tỉnh Quảng Ngãi, cũng là thành viên Câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã đến bệnh viện hiến tiểu cầu. Sau khi tiếp nhận tiểu cầu, cháu Trang qua cơn nguy kịch.

Bác sỹ Trần Ngọc An, Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Cháu Trang bị suy tủy rất nặng, thiếu tiểu cầu, trong khi bệnh viện không có chính vì thế nhận tiểu cầu trực tiếp từ anh Tiến là rất kịp thời, bảo đảm được tính mạng của cháu. Tôi rất khâm phục nghĩa cử cao đẹp của anh Tiến”.

Cháu Hồ Văn Trang đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, Đại úy Tiến đã có 16 lần hiếu máu, trong đó có 4 lần hiến tiểu cầu. Không như máu, tiểu cầu là nguồn cung ứng trực tiếp không thể lưu trữ, vì vậy, việc hiến tiểu cầu phải rất kịp thời.

N.Thùy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/guong-sang/dai-uy-cong-an-hien-tieu-cau-cuu-song-chau-be-9-tuoi-533958/