Đại úy công an chở thuốc lá lậu ở Sóc Trăng

Cựu đại úy Nguyễn Hoàng Nhiên là con trai của đại tá Nguyễn Văn Hai (nguyên Trưởng công an huyện Kế Sách, Sóc Trăng) lĩnh 4 năm tù vì chở thuốc lá lậu.

Ngày 29/8, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Phan Hồng Lĩnh (37 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ, Long An) 14 năm tù về tội Cướp tài sản. Cùng tội này, 7 đồng phạm của Lĩnh mỗi người nhận 9-13 năm tù.

Liên quan vụ án, Nguyễn Hoàng Nhiên (37 tuổi, cựu đại úy công an) lĩnh 4 năm tù, Sơn Quốc Anh (24 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) 3 năm tù cùng tội Vận chuyển hàng cấm. Nguyễn Phú Vinh (39 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) lãnh 9 năm tù về tội Buôn bán hàng cấm, Nguyễn Thị Khanh (52 tuổi, ngụ thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng ) lĩnh 9 tháng tù nhưng hưởng án treo về tội Không tố giác tội phạm.

Nhiên (áo trắng) ra xe về trại tạm giam.

Nhiên (áo trắng) ra xe về trại tạm giam.

Nhiên là con trai của đại tá Nguyễn Văn Hai, nguyên Trưởng công an huyện Kế Sách (Sóc Trăng). Lúc phạm tội, Nhiên là đại úy, công tác tại Công an TP Sóc Trăng.

Hành vi phạm pháp của Nhiên bị phanh phui khi khuya 19/6, khi Nhiên lái chiếc Toyota Innova biển số 83A-044.29, từ hướng Sóc Trăng về Bạc Liêu, chở theo 700 cây thuốc lá lậu các loại. Đến thị trấn Phú Lộc (huyện Thạnh Trị), nhiều người trên hai ôtô mang biển số TP.HCM và Vũng Tàu bất ngờ khống chế Nhiên đưa lên xe của họ khi viên sĩ quan công an đang đi vệ sinh ven quốc lộ 1.

Nguyễn Phú Vinh (áo xanh).

Nhiên chống cự, tông cửa xe bước ra ngoài thì bị một người dùng súng bắn đạn cao su khống chế và siết cò. Đạn bay sượt qua thắt lưng của đại úy gây xây xát, còn người đi cùng Nhiên hốt hoảng bỏ chạy. Nhiên sau đó đến quán cà phê ở thị trấn Phú Lộc điện thoại báo tin cho chủ lô thuốc lá lậu là Nguyễn Phú Vinh.

Nhóm người lạ mặt cướp chiếc Toyota Innova của Nhiên sau đó được xác định là Lĩnh và 7 đồng bọn. Ba tuần sau đó, Công an tỉnh Sóc Trăng bắt được 8 bị can này về hành vi Cướp tài sản.

Sau nhiều tháng giao cho Công an huyện Thạnh Trị điều tra, vụ án được chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Sóc Trăng) thụ lý vì giá trị tài sản bị cướp khá lớn.

Các bị cáo tại tòa.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định thời điểm Nhiên bị cướp xe thì trên ôtô có chở nhiều thuốc lá ngoại không tem. Còn người đi cùng với Nhiên là Quốc Anh, biết Nhiên chở thuốc lá lậu nhưng đạ giúp sức nên lĩnh án với vai trò đồng phạm.

Gia Hân

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/dai-uy-cong-an-cho-thuoc-la-lau-o-soc-trang-70725.html