Đại úy Cảnh sát hình sự truy đuổi bắt cướp khi đang từ trụ sở về nhà

Đang trên đường từ trụ sở về nhà, Đại úy Hải phát hiện 2 đối tượng nghi vấn nên đeo bám. Khi 2 đối tượng vừa ra tay cướp giật, Đại úy Hải đã truy đuổi qua nhiều tuyến đường cùng người dân khống chế 1 đối tượng...

Ngày 18/8, Công an quận 11, TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ Lén Trương Ngọc Vĩnh Khương (SN 1986) để điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Cũng trong ngày này, Công an quận 11 tổ chức truy xét đồng phạm của Khương.

Đối tượng Khương.

Đối tượng Khương.

Trước đó khoảng 20h ngày 17/8, trên đường từ trụ sở về nhà, Đại úy Lê Hoàng Hải – công tác tại Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phát hiện 2 đối tượng lưu thông trên đường Lạc Long Quân với dấu hiệu nghi vấn nên đã âm thầm bám theo.

Khi đến đoạn thuộc phường 5, quận 11, 2 đối tượng áp sát giật chiếc điện thoại của một người đàn ông đứng trên vỉa hè rồi tăng ga bỏ chạy, đại úy Hải lập tức truy đuổi.

Hai đối tượng lạng lách đánh võng qua nhiều tuyến đường hòng trốn người truy đuổi. Tuy nhiên khi đến khu vực thuộc phường Phú Trung, quận Tân Phú, Đại úy Hải đã ép ngã được xe 2 đối tượng. 2 đối tượng bỏ xe chạy bộ, Đại úy Hải cùng người dân khống chế được Khương, người trực tiếp ra tay cướp, giao cho Công an quận 11.

M.Đ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/dai-uy-canh-sat-hinh-su-truy-duoi-bat-cuop-khi-dang-tu-tru-so-ve-nha-i664457/