Đại tướng Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà 2 thân nhân Liệt sỹ CAND trên địa bàn Hà Nội

Hướng tới dịp kỉ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), sáng 22-7, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân một số liệt sỹ CAND trên địa bàn TP Hà Nội.

Tham gia đoàn công tác nghĩa tình của đồng chí Bộ trưởng có Trung tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, cùng đại diện một số phòng chức năng Bộ Công an, CATP Hà Nội.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an ân cần thăm hỏi, động viên mẹ đẻ và các con của liệt sỹ Lê Văn Sinh

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an ân cần thăm hỏi, động viên mẹ đẻ và các con của liệt sỹ Lê Văn Sinh

Tại căn nhà nhỏ ấm cúng của liệt sỹ Lê Văn Sinh (SN 1979, ở phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội), Đại tướng Tô Lâm ân cần hỏi thăm sức khỏe người mẹ đẻ, vợ và hai con nhỏ của chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, cách nay hơn 8 năm.

Đồng chí Bộ trưởng vui mừng khi nắm được thông tin dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, song chị Đoàn Thị Thanh Trà (vợ liệt sỹ Lê Văn Sinh) vẫn vững vàng thay chồng nuôi dạy các con khôn lớn. Các con của liệt sỹ, cháu Lê Nhật Anh (SN 2003) và cháu Lê Nhật Linh (SN 2008) đều ngoan ngoãn, học giỏi.

Đại tướng Tô Lâm khẳng định, cùng với sự nỗ lực của gia đình, Đảng, Nhà nước và ngành Công an sẽ tiếp tục có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ thân nhân của người chiến sỹ Công an đã hy sinh tính mạng vì bình yên cuộc sống.

Đồng chí Bộ trưởng cũng đề nghị Quận ủy, UBND quận Tây Hồ, chính quyền, đoàn thể phường Thụy Khuê tiếp tục quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa tới mẹ con chị Đoàn Thị Thanh Trà.

Được biết, liệt sỹ Lê Văn Sinh từng công tác tại Trung đoàn CSCĐ – CATP Hà Nội, hy sinh ngày 4-3-2011. Mờ sáng hôm ấy, anh cùng đồng đội phát hiện 2 thanh niên điều khiển mô tô không BKS, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm trên đường và có biểu hiện nghi vấn nên đã kiên quyết ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Đến khu vực ngã 3 dốc La Pho, đường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội), xe máy của đồng chí Sinh cùng đồng đội bị 2 đối tượng nghi vấn đâm trực diện. Hậu quả, đồng chí Sinh hy sinh sau khi được đưa vào bệnh cấp cứu, còn đồng đội của anh thì hy sinh ngay tại hiện trường.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an trò chuyện, chúc sức khỏe vợ Liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo

Cũng trong ngày 22-7, đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng đã đến căn nhà tình nghĩa nằm trong con ngõ nhỏ ở phố Gia Quất (Long Biên, Hà Nội), nơi thân nhân liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo (SN 1926) sinh sống.

Ân cần hỏi thăm sức khỏe bà Nguyễn Thị Thanh (84 tuổi), vợ liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo, Đại tướng Tô Lâm vui mừng vì người bạn đời của liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và luôn nhận được sự quan tâm, hiếu thảo, chăm sóc của người con dâu cùng 2 cháu nội. Ngoài ra, CATP Hà Nội, CAQ Long Biên cùng chính quyền, đoàn thể ở địa phương cũng hết sức quan tâm và hỗ trợ khi cần thiết.

Theo hồ sơ chính sách, Liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo quê ở xã Hòa Liên (Hòa Vang, Đà Nẵng) và vốn là cán bộ thuộc Ty Công an Quảng Đà. Năm 1962, đồng chí Thảo cùng đồng đội tiến hành trinh sát địa bàn thuộc tỉnh Quảng Đà (nay là các TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam) thì bị địch phát hiện.

Sau khi bị chỉ điểm và bị địch càn quét dẫn đến hy sinh, đồng chí Thảo còn bị phơi thi thể bên bờ sông Hàn nhiều ngày. Về sau, quân và dân ta giải phóng được vùng địch chiếm đóng đã đưa thi thể của Liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo về an táng tại nghĩa trang.

Thăm hỏi, tặng quà người bạn đời của liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo, Đại tướng Tô Lâm kính chúc bà Nguyễn Thị Thanh luôn mạnh khỏe để bảo ban con cháu noi gương người chiến sĩ, Liệt sỹ CAND; đồng thời đề nghị các cấp chính quyền quận Long Biên, CATP Hà Nội quan tâm hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa nói chung và thân nhân liệt sỹ Nguyễn Bắc Thảo nói riêng.

Lâm Vinh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/dai-tuong-to-lam-tham-hoi-tang-qua-2-than-nhan-liet-sy-cand-tren-dia-ban-ha-noi/818642.antd