Đại tướng Tô Lâm thăm, chúc mừng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, chiều 22-12, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

 Đại tướng Tô Lâm thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Đại tướng Tô Lâm thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Đón đoàn có đồng chí Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, lãnh đạo chính quyền địa phương.

Đại tướng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Tại buổi tiếp, sau khi nghe báo cáo của Thượng tá Vi Trung Kiên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát thay mặt cán bộ, chiến sĩ đơn vị báo cáo tình hình bảo vệ an ninh biên giới, công tác vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, đồng chí Đại tướng Tô Lâm đã biểu dương những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm vừa qua, đồng thời gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xa Mát và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an căn dặn cán bộ, chiến sĩ đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh luôn phát huy truyền thống của đơn vị, của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, giúp nhân dân ổn định cuộc sống; thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, an ninh trật tự, phòng, chống các loại tội phạm… Địa bàn biên giới Tây Ninh có nhiều di tích lịch sử đặc biệt, gắn với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam nên công tác phối hợp giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống, giá trị lịch sử vô cùng quan trọng, có vai trò, trách nhiệm lớn của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cần phát huy hơn nữa kết quả đạt được trong công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp tốt với các lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền cơ sở tiếp giáp của nước bạn Campuchia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tin, ảnh: PHAN ĐÌNH TỐ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-to-lam-tham-chuc-mung-bo-doi-bien-phong-tinh-tay-ninh-605970