Đại tướng Tô Lâm: Cà Mau sớm trở thành vùng trọng điểm về kinh tế biển

Sáng 27-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Văn nghệ chào mừng Đại hội. ẢNH HUỲNH LÂM

Văn nghệ chào mừng Đại hội. ẢNH HUỲNH LÂM

Tham dự và chị đảo Đại hội có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ngoài ra, còn có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương và 351 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu đại diện cho gần 50.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã về dự Đại hội.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: TẤN THÁI

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tô Lâm đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Tô Lâm cơ bản đồng tình với nội dung các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, cũng nhấn mạnh thêm: Đảng bộ tỉnh Cà Mau phải luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Bên cạnh đó, cần tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch để khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Cà Mau. Tăng cường liên kết vùng, kết nối với các tỉnh trong khu vực và TPHCM; gắn phát triển tỉnh Cà Mau trong tổng thể phát triển vùng và trong vai trò một “cực tăng trưởng” của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời cần tập trung đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển. Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh khai thác hải sản và phát triển nghề nuôi trồng thủy sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất lớn, kinh tế trang trại, hợp tác xã; đồng thời, gắn với công tác quản lý tài nguyên biển, bảo vệ môi trường sinh thái và vùng nguyên liệu bền vững. Tập trung phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản. Tích cực thu hút đầu tư vào các dự án lớn để Cà Mau sớm trở thành vùng trọng điểm về kinh tế biển.

Phát triển các ngành dịch vụ phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp. Phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh du lịch Đất Mũi; đẩy mạnh quảng bá, thu hút khách du lịch đến Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Khu di tích Hòn Đá Bạc.

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trồng rừng, chế biến các sản phẩm gỗ, nâng cao hơn giá trị kinh tế rừng. Tăng cường trồng rừng ngập mặn ven biển để phòng, chống xói mòn, sạt lở đất; có giải pháp hữu hiệu thúc đẩy sự bồi đắp tự nhiên khu vực Mũi Cà Mau.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: HUỲNH LÂM

Đại tướng Tô Lâm tin tưởng rằng, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có tầm nhìn bao quát, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, có tính kế thừa, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đúng quy định của Đảng, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước và những thành tựu đạt được, luôn giữ vững đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đề ra, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” - đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, nhiệm kỳ qua kinh tế phát triển khá toàn diện; tái cơ cấu kinh tế được thực hiện tích cực và đạt kết quả quan trọng; hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển nhanh.

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Lê Quân trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: HUỲNH LÂM

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 5%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (2,7%). Thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về nuôi tôm, với sản lượng hơn 2,7 triệu tấn. Kinh tế biển phát triển mạnh; sản lượng khai thác thủy sản hằng năm bình quân khoảng 200.000 tấn; hàng năm đóng góp khoảng 55% GRDP. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện tốt, giá trị kinh tế rừng từng bước được nâng lên; tỷ lệ che phủ rừng đạt 26%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều dự án công nghiệp lớn đã và đang được đầu tư, đặc biệt là cụm công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau. Kim ngạch xuất bình quân mỗi năm hơn 1 tỷ USD, tiếp tục là tỉnh đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tôm. Thu ngân sách nhà nước 5 năm hơn 26.000 tỷ đồng (tăng 1,3 lần so với nhiệm kỳ Đại hội XIV). Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội được quan tâm chỉ đạo phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tạo được nhiều chuyển biến rõ nét.

Các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách thực hiện có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,87%, hộ cận nghèo giảm còn 1,7%.

Tuy nhiên, thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV vẫn còn hạn chế, yếu kém như: vẫn còn 07 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra không đạt. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một số lĩnh vực còn chậm; sản xuất nông nghiệp hiệu quả chưa cao, còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp chưa nhiều…

TẤN THÁI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dai-tuong-to-lam-ca-mau-som-tro-thanh-vung-trong-diem-ve-kinh-te-bien-694079.html