Đại tướng Phùng Quang Thanh và Ngô Xuân Lịch nhận Huy hiệu cao quý

Ngày 11.9, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu cho hai Đại tướng Phùng Quang Thanh và Ngô Xuân Lịch.

Ông Trần Quốc Vượng và các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam tại buổi trao Huy hiệu (ảnh báo Biên phòng).

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và trao Huy hiệu cho hai vị Đại tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cụ thể, Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; Đại tướng Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh năm 1949, quê Mê Linh, Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI, đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII và XIII.

Ông tham gia quân đội từ năm 1967, trưởng thành từ chiến sĩ. Ông được trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong quá trình công tác ông từng là Tư lệnh Quân khu 1; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; năm 2007 là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đến tháng 4.2016, Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với ông để ông về nghỉ chế độ.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch sinh năm 1954, quê Hà Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Năm 1972, ông tham gia quân ngũ, trưởng thành từ chiến sĩ. Trước khi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng, ông từng giữ chức Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/dai-tuong-phung-quang-thanh-va-ngo-xuan-lich-nhan-huy-hieu-cao-quy-912001.html