Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam

Chiều 11-10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ông Shawn Perry Steil, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng ông Shawn Perry Steil được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam; tin tưởng Đại sứ Shawn Perry Steil sẽ có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam, góp phần củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada và quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi với Đại sứ Shawn Perry Steil.

Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi với Đại sứ Shawn Perry Steil.

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Canada, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Canada đối với Việt Nam trong phòng ngừa dịch Covid-19.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian qua, hợp tác quốc phòng được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước quan tâm thúc đẩy, triển khai phù hợp với Bản ghi nhớ về Chương trình hợp tác và Đào tạo quân sự ký năm 2018, Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng ký năm 2019 và Kế hoạch hợp tác quốc phòng 3 năm giai đoạn 2021-2023 ký năm 2021, đạt được kết quả tích cực trên một số lĩnh vực: Đối thoại - tham vấn, trao đổi đoàn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh biển...

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà tặng Đại sứ Shawn Perry Steil.

Đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Đại sứ Shawn Perry Steil tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực hiện có đồng thời nghiên cứu mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác, phù hợp với lợi ích và nhu cầu của mỗi nước, tập trung vào tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, duy trì đối thoại - tham vấn; ưu tiên lĩnh vực hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc... Năm 2023 là dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng, hai bên sẽ có nhiều hoạt động hợp tác có ý nghĩa để đánh dấu cột mốc quan trọng này.

Đại sứ Shawn Perry Steil cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, phù hợp với quan hệ Đối tác toàn diện. Đại sứ Shawn Perry Steil khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ tích cực đóng góp để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, trong đó có hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất, phù hợp với nhu cầu, lợi ích của mỗi nước.

Tin, ảnh: NGỌC THƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/dai-tuong-phan-van-giang-tiep-dai-su-canada-tai-viet-nam-707842