Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 11-2022

Chiều 29-11, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban tháng 11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh. Cùng dự còn có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

 Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị. Ảnh: PHÚ SƠN

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị. Ảnh: PHÚ SƠN

Hội nghị đánh giá, trong tháng 11, toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng; bảo đảm thông tin liên lạc, cơ yếu đáp ứng các nhiệm vụ; kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Trình Thủ tướng Chính phủ các đề án về quân sự, quốc phòng để đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023.

Các cấp triển khai nghiêm túc tổng kết công tác quân sự, quốc phòng; tích cực chuẩn bị hội nghị quân chính toàn quân năm 2022. Nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được coi trọng.

Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của toàn quân. Triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách; tổ chức tốt việc thăm, tặng quà chính sách, dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại một số địa phương; chỉ đạo chặt chẽ giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam - Lào; Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông; tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PHÚ SƠN

Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022 nghiêm túc, thực chất. Hoàn thành có chất lượng tổng kết thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về công tác huấn luyện, hậu cần, kỹ thuật, tài chính, khoa học quân sự. Triển khai sâu rộng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và gặp gỡ song phương với Bộ trưởng Quốc phòng một số nước bên lề Hội nghị ADMM hẹp, ADMM+; đón, hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Australia. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thăm, làm việc tại Lào; Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam thăm, làm việc tại Brunei, Philippines…

Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, kế hoạch đầu tư, tài chính, kinh tế, thanh tra pháp chế; bảo đảm đầy đủ, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ…

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương tinh thần, trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ toàn quân triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 11-2022. Về phương hướng tháng 12, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PHÚ SƠN

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới, biển đảo. Triển khai hiệu quả trinh sát điện tử, tác chiến không gian mạng, bảo đảm thông tin liên lạc, cơ yếu. Các cấp chủ động rà soát, tăng cường luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn.

Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, trong tháng tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động, như: Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; gặp mặt Đoàn đại biểu Thanh niên Quân đội dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII; tuyên dương điển hình tiên tiến Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội lần thứ V; Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022; giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất; tổng kết năm 2022 các ngành kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học, lịch sử quân sự, công tác cải cách hành chính… phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, thiết thực.

SƠN BÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-phan-van-giang-chu-tri-hoi-nghi-giao-ban-bo-quoc-phong-thang-11-2022-712473