Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Việt Nam ủng hộ Canada tham gia ADMM+

Chiều 23-4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp bà Deborah Paul, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Canada tại Việt Nam tới chào ra mắt nhân dịp vừa được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp bà Deborah Paul. Ảnh: Hồng Pha

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp bà Deborah Paul. Ảnh: Hồng Pha

Bà Deborah Paul bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ của Việt Nam cùng các nước ASEAN để sớm tham gia vào Hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+); đánh giá cao các hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam, bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc. Trên cương vị mới, bà Deborah Paul sẽ làm việc hết sức mình, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, trong đó có quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam - Canada.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng bà Deborah Paul được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Canada tại Việt Nam, bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ công tác của mình, bà Deborah Paul sẽ tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ quốc phòng song phương giữa hai nước tiếp tục phát triển thuận lợi, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Hồng Pha

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng của hai nước đã đi vào thực chất, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực chính, như: trao đổi đoàn các cấp, tham vấn đối thoại, đào tạo sỹ quan, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh biển - phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Canada tham gia vào cơ chế hợp tác ADMM+ và mong muốn Canada sẽ có nhiều đóng góp để thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác ở khu vực và thế giới.

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp thân mật đoàn Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Lào, do Trung tướng Kị La Con Bun Lạ Phổn, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Lào, nhân dịp sang thăm và làm việc tại nước ta.

Thượng tướng Bế Xuân Trường tiếp Trung tướng Kị La Con Bun Lạ Phổn. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh thời gian qua hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực; củng cố và thắt chặt hơn nữa sự tin cậy, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước, góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước và khu vực.

Trung tướng Kị La Con Bun Lạ Phổn cảm ơn Thượng tướng Bế Xuân Trường đã dành thời gian tiếp, bày tỏ mong muốn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Tổng cục Kỹ thuật hai nước tiếp tục có những hợp tác mới, góp phần xây dựng Quân đội hai nước ngày càng phát triển, đáp ứng được nhiệm vụ trong điều kiện cách mạng mới.

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dai-tuong-ngo-xuan-lich-viet-nam-ung-ho-canada-tham-gia-admm/