Đại tướng Ngô Xuân Lịch viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm, tặng quà tại Hà Giang

Ngày 15-10, Đoàn công tác Bộ Chính trị do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên; Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên (tại điểm cao 468, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên), thăm, tặng quà 2 gia đình thương binh tại huyện Vị Xuyên và 12 đội công tác đang làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo tỉnh Hà Giang; Quân khu 2 và huyện Vị Xuyên.

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch thắp hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thắp hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình dâng lên các Anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén nhang thơm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên (tại điểm cao 468, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi sổ cảm tưởng tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên (tại điểm cao 468, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên).

Cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đến thăm, tặng quà thương binh Vàng Seo Cheng (sinh năm 1950), tổ 11 và thương binh Nguyễn Văn Đảm (sinh năm 1960) tổ 5, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên. Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình thương binh và trao quà tặng; đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân đội luôn ghi nhớ, biết ơn và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong rằng, các thương binh giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, khắc phục khó khăn trong cuộc sống, phấn đấu vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để chăm lo tốt hơn cho gia đình người có công trên địa bàn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm hỏi, động viên gia đình thương binh Vàng Seo Cheng.

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác đã thăm, tặng quà đại diện 12 đội công tác đang làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ các đội công tác thời gian qua. Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu: Lãnh đạo Quân khu 2 tổ chức kiểm tra, tạo điều kiện tốt nhất bảo đảm cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; lãnh đạo chỉ huy các đơn vị cần quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là điều kiện ăn, ở, phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt phải làm tốt hai nhiệm vụ, vừa huấn luyện nắm vững kỹ, chiến thuật, bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ; giữ nghiêm kỷ luật, gương mẫu, yêu thương bộ đội, vừa làm tốt công tác dân vận trên địa bàn đóng quân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà 12 đội công tác đang làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nói chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ 12 đội công tác đang làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng sâu sắc rằng, các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó, làm ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tô thắm truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Tối cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác dự lễ khai mạc trưng bày giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp OCOP tỉnh Hà Giang tại Quảng trường 26-3.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc trưng bày giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp OCOP tỉnh Hà Giang.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp OCOP tỉnh Hà Giang.

Tin, ảnh: CƯỜNG THÀNH HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-ngo-xuan-lich-vieng-nghia-trang-liet-si-tham-tang-qua-tai-ha-giang-640944