Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp khách quốc tế

Chiều 13-12 tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã lần lượt tiếp đoàn Hội Cựu chiến binh Campuchia và Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, nhân dịp sang tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại buổi tiếp đoàn Hội Cựu chiến binh Campuchia, Đại tướng Kun Kim, Phó tổng tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đội Hoàng gia Campuchia, Phó chủ tịch Hội, bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Hội Cựu chiến binh Campuchia trong thời gian qua. Đại tướng Kun Kim đã chuyển lời hỏi thăm sức khỏe của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Hội, tới Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Đại tướng Kun Kim bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tiếp tục giúp đỡ Hội Cựu chiến binh Campuchia cũng như tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh hai nước đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại tướng Kun Kim.

Về phần mình, thông qua Đại tướng Kun Kim, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Campuchia. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao các hoạt động của Hội Cựu chiến binh Campuchia cũng như sự phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh hai nước thời gian qua. Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định quân đội Việt Nam sẽ luôn sát cánh cùng quân đội Campuchia cũng như Hội Cựu chiến binh Campuchia trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

*Tại buổi tiếp đoàn Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng lực lượng quân đội và cựu chiến binh hai nước đã có nhiều hoạt động tích cực, sôi nổi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong Năm Đoàn kết Hữu nghị 2017, kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18-7-1977 / 18-7-2017) và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 / 5-9-2017) giữa hai nước. Đánh giá cao vai trò của lực lượng cựu chiến binh hai nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào tiếp tục hỗ trợ trong công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quà lưu niệm tặng Thiếu tướng Sổm-phon Kẹo-mi-xay.

Bày tỏ sự nhất trí với ý kiến của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Thiếu tướng Sổm-phon Kẹo-mi-xay, Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, khẳng định Hiệp hội sẽ tiếp tục hỗ trợ phía Việt Nam trong công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh. Thiếu tướng Sổm-phon Kẹo-mi-xay chúc cho mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội, nhân dân và lực lượng cựu chiến binh hai nước sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Tin, ảnh: HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/dai-tuong-ngo-xuan-lich-tiep-khach-quoc-te-526265