Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại sứ Nhật Bản

Sáng 20-7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng ngài Yamada Takio được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; tin tưởng rằng Đại sứ Yamada Takio sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình, có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, những năm gần đây, trên cơ sở sự tin cậy, hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau, quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển toàn diện. Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ toàn diện, thực chất với Nhật Bản và cho rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước sẽ góp phần quan trọng vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và trên thế giới.

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại sứ Yamada Takio.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại sứ Yamada Takio.

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam hơn 1,8 triệu USD chống dịch Covid-19 và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ từ phía Nhật Bản trong thời gian tới. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng cập nhật thông tin với Đại sứ Yamada Takio về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam, khẳng định rằng công tác phòng, chống dịch bệnh của Việt Nam đã và đang được triển khai mạnh mẽ, xuyên suốt, hiệu quả. Việt Nam đã kiểm soát tốt tình hình, hiện đặt ưu tiên cao nhất là phòng, chống dịch bệnh lây lan, bảo đảm an toàn cho người dân Việt Nam và công dân nước ngoài sinh sống tại Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa hai nước không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu và ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, nhất là trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn, đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, đào tạo, chia sẻ chuyên môn, quân y, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc… Đầu tháng 6 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã lần đầu tiên tiến hành điện đàm trực tuyến rất thành công. Hai bên đã đạt được sự đồng thuận trên nhiều vấn đề cùng quan tâm, trong đó có các nội dung về hợp tác quốc phòng song phương cũng như trên diễn đàn đa phương. Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, sau khi dịch Covid-19 được đẩy lùi, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng cùng với Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiếp tục triển khai kế hoạch hợp tác năm 2020 mà hai bên đã thống nhất.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Yamada Takio.

Thông qua Đại sứ Yamada Takio, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chuyển lời mời ngài Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) vào dịp cuối năm, đồng thời tham dự Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam bên lề Hội nghị ADMM+.

Về phần mình, Đại sứ Yamada Takio cảm ơn Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã dành thời gian tiếp, nhất trí với những đánh giá của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, đồng thời khẳng định rằng trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Tin, ảnh: VĂN HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/dai-tuong-ngo-xuan-lich-tiep-dai-su-nhat-ban-627455