Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc với các đơn vị tại căn cứ Cam Ranh

Chiều 17-3, tại TP Cam Ranh (Khánh Hòa), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc với Lữ đoàn 189 và Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân (QCHQ).

Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh QCHQ và Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy QCHQ cùng lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đón Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực trong công tác, thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị hải quân nói chung, Lữ đoàn 189 và Nhà máy X52 nói riêng. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch mong rằng, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ thấy rõ vinh dự, trách nhiệm khi được công tác, thực hiện nhiệm vụ trong căn cứ Cam Ranh; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong công tác, thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm đã ra quân là chiến thắng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác huấn luyện chiến đấu, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ tinh thông kỹ, chiến thuật, giỏi về nghiệp vụ. Quan tâm chăm lo, xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". Duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quản lý chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định đơn vị, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

VĂN HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-ngo-xuan-lich-tham-va-lam-viec-voi-cac-don-vi-tai-can-cu-cam-ranh-654408