Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Tổng công ty Đông Bắc

Ngày 13-3, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Đông Bắc.

Đại tá Phương Kim Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc tặng hoa Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhân dịp Bộ trưởng đến thăm và làm việc Tổng công ty Đông Bắc. Ảnh: Trần Đức

Đại tá Phương Kim Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc tặng hoa Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhân dịp Bộ trưởng đến thăm và làm việc Tổng công ty Đông Bắc. Ảnh: Trần Đức

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Phương Kim Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc cho biết: Tổng công ty Đông Bắc là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng. Nhiệm vụ của Tổng công ty là khai thác, chế biến, kinh doanh than, đáp ứng than cho nền kinh tế, chủ yếu cho sản xuất điện, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Ngoài than, Tổng công ty phát triển một số ngành nghề có thế mạnh trong lĩnh vực xây dựng dân dụng-công nghiệp, khai thác cảng và vận tải thủy…

Năm 2018, công ty đã sản xuất 5.871.702 tấn than, đạt 108% so với kế hoạch; than nhập khẩu thương mại 1.384.530 tấn, đạt 158% so với kế hoạch; tổng lượng than tiêu thụ 7.930.460 tấn, đạt 117% so với kế hoạch. Tổng doanh thu 13.486.251 triệu đồng, đạt 116%; nộp ngân sách nhà nước 1.988.020 triệu đồng, đạt 110% so với kế hoạch… Đặc biệt, năm 2018 là năm Tổng công ty Đông Bắc có sản lượng khai thác, than tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận và mức thu nhập bình quân cao nhất từ trước đến nay, lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 420,50 tỷ đồng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trần Đức

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đánh giá cao vai trò và những kết quả đạt được của Tổng công ty Đông Bắc trong thời gian qua. Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, Tổng công ty Đông Bắc luôn quan tâm, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Năm 2018, Tổng công ty đã trích nguồn kinh phí gần 100 tỉ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, bộ mặt nông thôn mới địa bàn Tổng công ty đóng quân được khang trang, sạch đẹp hơn. Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh và địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng công ty Đông Bắc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Phương Kim Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc báo cáo kết quả công tác tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Đức

Kết luận tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị của cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty Đông Bắc trong thời gian qua.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Đảng ủy, Ban giám đốc Tổng công ty thời gian tới cần tiếp tục có những chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm giữ vững sự ổn định, phát triển, cung cấp đủ than sản xuất điện, thực hiện bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, kinh doanh có lãi, tạo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp quan trọng cho ngân sách Nhà nước và thực hiện tốt công tác xã hội trên địa bàn; bảo đảm an toàn, sức khỏe người lao động. Đồng thời, tiếp tục quan tâm tạo nguồn cán bộ kế cận có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Trần Đức

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dai-tuong-ngo-xuan-lich-tham-va-lam-viec-tai-tong-cong-ty-dong-bac/