Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, tặng quà, chúc tết cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z111

Sáng 12-1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Tham gia đoàn công tác của Bộ trưởng có đại biểu đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Theo báo cáo của lãnh đạo Nhà máy Z111, năm 2018, nhà máy đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, đạt mức tăng trưởng khá so với những năm trước. Cụ thể, giá trị doanh thu đạt 674 tỷ đồng, bằng 118,7% so với năm 2017. Tổng lợi nhuận đạt 22,9 tỷ đồng, bằng 118,6% so với năm 2017. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,6 triệu đồng/ người/ tháng.

Lãnh đạo Nhà máy Z111 đón Đại tướng Ngô Xuân Lịch đến thăm.

Về sản xuất quốc phòng, Nhà máy đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng sản phẩm, tiến độ thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Quá trình sản xuất, Nhà máy đã làm tốt việc khai thác các thiết bị tại dây chuyền súng bộ binh mới được đầu tư, đưa các sản phẩm truyền thống vào sản xuất tại dây chuyền mới, nhờ vậy đã nâng cao được năng suất và chất lượng sản phẩm.

Về sản xuất kinh tế, nhà máy tiếp tục duy trì hoạt động các lĩnh vực như dầu khí, xi măng, nhiệt điện, công nghiệp thực phẩm, nhựa gia dụng, xây dựng… với nhiều hợp đồng xuất khẩu. Tại triển lãm vũ khí Indo Defence 2018 (tại Indonesia tháng 11-2018), nhà máy có nhiều sản phẩm tham gia trưng bày, được nhiều khách hàng trong khu vực quan tâm.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chúc tết cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z111.

Nhà máy cũng đã triển khai đồng bộ các mặt công tác khác như: Công tác chính trị, tư tưởng; quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, triển khai hiệu quả công tác thi đua khen thưởng gắn với công tác xây dựng nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật và nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, đối ngoại quân sự…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà tết cho công nhân viên và thân nhân cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z111 có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu chúc tết cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z111, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể nhà máy đã đạt được trong năm 2018, đặc biệt là việc nhà máy đã tìm ra được hướng đi mới đem lại hiệu quả kinh tế cao. Để phát huy tốt hơn nữa những thành tích đã đạt được, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ, công nhân viên nhà máy cần không ngừng phấn đấu, cố gắng trong từng lĩnh vực của mình để góp phần đưa nhà máy phát triển tốt hơn, góp phần đưa nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: CHU ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-ngo-xuan-lich-tham-tang-qua-chuc-tet-can-bo-cong-nhan-vien-nha-may-z111-560314