Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân

Sáng 16-7, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi làm việc với Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại diện một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã báo cáo với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch về thực trạng tổ chức, biên chế lực lượng không quân, chất lượng phi công, công tác huấn luyện đào tạo và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân chủng. Theo đó, những năm qua, Quân chủng PK-KQ đã tích cực, chủ động xây dựng tổ chức biên chế lực lượng không quân theo hướng tinh, gọn, mạnh; tổ chức huấn luyện, đào tạo bay với nhiều nội dung sát thực tế chiến đấu, như bay ứng dụng chiến đấu đánh mục tiêu mặt đất, mặt nước...; tổ chức tốt các cuộc diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng với các lực lượng; quân chủng luôn duy trì nghiêm và bảo đảm SSCĐ cao... Bên cạnh đó, Trung tướng Lê Huy Vịnh cũng đã báo cáo những hạn chế, bất cập, vướng mắc đối với lực lượng không quân của Quân chủng PK-KQ.

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, chủ trì buổi làm việc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được trong năm qua của Quân chủng PK-KQ, đặc biệt là của lực lượng không quân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, trong thời gian tới Quân chủng PK-KQ tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực PK-KQ. Tổ chức thực hiện tốt điều chỉnh tổ chức lực lượng, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, phù hợp với nhiệm vụ của quân chủng. Quân chủng không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, bản lĩnh của phi công; tiếp tục đàm phán với các đối tác nước ngoài về lĩnh vực hợp tác đào tạo phi công; nghiên cứu, bổ sung các chế độ chính sách, bảo đảm đối với lực lượng phi công, thành viên tổ bay và thành phần tham gia hoạt động bay. Cùng với đó, quâng chủng cần triển khai chặt chẽ kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng; nâng cao hiệu quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-ngo-xuan-lich-lam-viec-voi-quan-chung-phong-khong-khong-quan-582546