Đại tướng Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống của Sư đoàn 316, Quân khu 2

Sáng 29-4, tại Phú Thọ, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (1-5-1951 / 1-5-2021) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tới dự buổi lễ.

Cùng dự lễ kỷ niệm có: Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 2; Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2; đại biểu lãnh đạo, chính quyền các địa phương trên địa bàn; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; Bộ tư lệnh Quân khu 2 và lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 316 qua các thời kỳ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Ngày 1-5-1951, Đại đoàn 316 (nay là Sư đoàn 316) được thành lập trên cơ sở các đơn vị vũ trang tập trung thuộc các tỉnh Cao - Bắc - Lạng, Hải Ninh và Quảng Yên. Ngay sau khi được thành lập, trong điều kiện còn muôn vàn khó khăn, thử thách, đại đoàn đã khẩn trương huấn luyện bộ đội, gấp rút làm công tác chuẩn bị để tham gia hoạt động trên địa bàn rộng và phối hợp chia lửa với Chiến dịch Hòa Bình, sau đó hành quân tham gia chiến dịch Tây Bắc (1952), chiến dịch Thượng Lào (1953), chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, trực tiếp góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Đại tướng Lương Cường cùng các đại biểu và lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 316 qua các thời kỳ.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Sư đoàn 316 đã tham gia đội hình chiến đấu của Quân đoàn 3 thần tốc, táo bạo tiến đánh vào hướng tây bắc Sài Gòn, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau đó, Sư đoàn 316 trực tiếp tham gia chiến đấu trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, góp phần giữ vững chủ quyền phía Bắc của Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Sư đoàn 316.

Những năm gần đây, Sư đoàn 316 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị. Hằng năm, sư đoàn đã tổ chức các cuộc diễn tập từ cấp phân đội đến cấp sư đoàn, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy của cán bộ các cấp, trình độ kỹ thuật, chiến thuật và hiệp đồng chiến đấu với các binh chủng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Sư đoàn thường xuyên kết hợp huấn luyện với đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tổ chức huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, chăm lo xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân; thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xây đắp tình quân dân thắm thiết, tô thắm thêm truyền thống và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ghi nhận những thành tích vẻ vang đó, 70 năm qua, sư đoàn có 17 tập thể và 23 cán bộ, chiến sĩ được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; sư đoàn được tặng thưởng 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Issara của Nhà nước Lào và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong 10 năm trở lại đây, sư đoàn được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Quân công Hạng nhì, 1 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 1 Huân chương Quân công hạng Ba của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Lãnh đạo Sư đoàn 316 đọc Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Sư đoàn 316 đã đạt được trong 70 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, kể từ khi thành lập, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của đơn vị đã luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, hun đúc nên truyền thống “Trung thành, tự lực, đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, chiến thắng”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ truyền thống vẻ vang đó, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương yêu cầu cán bộ, chiến sĩ sư đoàn phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của đại hội các cấp; các chỉ thị, đề án lớn về xây dựng quân đội; tăng cường bản lĩnh chính trị, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, trong mọi tình huống không để bị động, bất ngờ.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Sư đoàn cần tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo nhiệm vụ, sát đối tượng, địa bàn tác chiến của đơn vị; bảo đảm giỏi tác chiến độc lập và tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Sư đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác đối ngoại quốc phòng; tăng cường hoạt động dân vận, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương và đơn vị, lực lượng khác trên địa bàn xử trí kịp thời các tình huống phát sinh, tham gia giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chung tay nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa trên địa bàn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương đã trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Sư đoàn 316. Nhân dịp này, Sư đoàn 316 vinh dự được Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi Thư khen.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN – VIỆT CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-luong-cuong-du-le-ky-niem-70-nam-truyen-thong-cua-su-doan-316-quan-khu-2-658198