Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 9-2022

Chiều 29-9, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 9, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 10-2022.

 Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY.

Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Đỗ Căn. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị .

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều khẳng định: Tháng 9, hoạt động Công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT) trong toàn quân được triển khai chặt chẽ, toàn diện, hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Nổi bật là: Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng; công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; công tác nhân sự cán bộ; công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, hoạt động của các tổ chức quần chúng và hoạt động CTĐ,CTCT trong các nhiệm vụ. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Lương Cường biểu dương các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị đã nỗ lực, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ tháng 10, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Chính trị tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động CTĐ,CTCT trong toàn quân, trọng tâm là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Cùng với đó, các cơ chức năng cần chủ động, nhạy bén nắm chắc tình hình, định hướng dư luận; đấu tranh, phản bác hiệu quả các luận điệu phản động, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hoàn chỉnh, báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Lương Cường trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp lành mạnh, phong phú trong quân đội” giai đoạn 1992-2022. Ảnh: TUẤN HUY

Đại tướng Lương Cường trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp lành mạnh, phong phú trong quân đội” giai đoạn 1992-2022. Ảnh: TUẤN HUY

Chỉ đạo chặt chẽ việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội năm 2022. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Hoàn chỉnh dự thảo Quy định luân chuyển cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới.

Về công tác chính sách và hậu phương quân đội, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, báo cáo đề xuất nội dung hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cho đối tượng hưởng lương. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X theo kế hoạch bảo đảm chặt chẽ, chất lượng.

Dịp này, Hội nghị đã công bố quyết định và trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng 5 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp lành mạnh, phong phú trong quân đội” giai đoạn 1992-2022.

KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-luong-cuong-chu-tri-hoi-nghi-giao-ban-tong-cuc-chinh-tri-thang-9-2022-706742