Đại tướng Lương Cường: Cảnh sát biển Việt Nam không để bị động, bất ngờ

Chiều 8/5, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với Đại tướng Lương Cường, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh CSB cho biết: Thời gian qua, lực lượng CSB đã bám sát chức năng, nhiệm vụ; duy trì nghiêm hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng theo dõi, nắm chắc tình hình trên biển, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đối sách xử lý, không để bị động, bất ngờ. Giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu nước ngoài đi qua vùng biển Việt Nam.

Lực lượng CSB thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, đã sử dụng 32 lượt tàu, xuồng thực hiện 31 vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu được 190 người, vớt một thi thể và 12 phương tiện. Triển khai thực hiện tốt việc huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo theo Nghị định 30 và Nghị định 130 của Chính phủ. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi hội thao, tập huấn, mở các lớp đào tạo sơ cấp, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và hải quân tại Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận trong tình hình mới.

Đến nay các Bộ Tư lệnh Vùng CSB đã ký kết và triển khai mô hình “CSB đồng hành với ngư dân” tại 12 xã, huyện đảo, thuộc 10 tỉnh, thành phố ven biển. Nội dung thực hiện mô hình tập trung vào tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên đảo, ngư dân tạm trú trong khu vực neo đậu tàu thuyền.

Đại tướng Lương Cường trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Kết luận tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường khẳng định: Năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, lực lượng CSB Việt Nam đã thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, có chiều sâu và có chuyển biến tốt. Duy trì và thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tình hình trên biển và đối sách xử lý, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn; kết quả đấu tranh chống tội phạm vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại trên biển; triển khai đề án xây dựng lực lượng có nhiều kết quả tốt, lập dự án xây dựng doanh trại đáp ứng được yêu cầu tổ chức lại lực lượng hiện nay.

Lực lượng CSB Việt Nam đã bảo đảm tốt tàu thuyền cho thực hiện hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật và bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có sự đổi mới, sáng tạo, có nhiều mô hình sát với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng, được nhân dân và cấp ủy chính quyền địa phương các tỉnh ven biển ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác đối ngoại được triển khai thực hiện tốt, đóng góp có hiệu quả vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển. Chất lượng xây dựng đơn vị và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, đơn vị luôn đoàn kết thống nhất cao; tư tưởng cán bộ, chiến sĩ vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, lực lượng CSB tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ. Phối hợp với các lực lượng hải quân, biên phòng, kiểm ngư thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Chỉ đạo các lực lượng chuyên trách tham gia đấu tranh có hiệu quả phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại. Chủ động mọi mặt, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, ngư dân. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng.

Đại tướng Lương Cường chỉ đạo: Lực lượng CSB cần tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; gắn với tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất cao; phát huy tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Kiên quyết đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên.

Video Đại tướng Lương Cường thăm Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam:

Viết Tôn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/dai-tuong-luong-cuong-canh-sat-bien-viet-nam-khong-de-bi-dong-bat-ngo-20190508170135842.htm