Đại tướng Lê Đức Anh đã vào lòng đất mẹ

Linh cữu đại tướng Lê Đức Anh đã được đưa đến Nghĩa trang TP.HCM, nơi an nghỉ cuối cùng của cố Chủ tịch nước.

17h chiều 3/5, lễ an táng đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, diễn ra tại Nghĩa trang TP.HCM.

Dân quân ôm di ảnh, chờ đón linh cữu đại tướng Lê Đức Anh

14h40, trong cơn mưa nặng hạt, nhiều dân quân đứng ôm di ảnh đại tướng Lê Đức Anh trước nhà riêng trên đường Pasteur, quận 3, TP.HCM. Ảnh: Quang Huy.

Nơi tổ chức lễ an táng đã sẵn sàng

14h55, tại Nghĩa trang TP.HCM (quận Thủ Đức), nơi diễn ra lễ an táng đại tướng Lê Đức Anh, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Lễ an táng sẽ được cử hành trọng thể tại khu K1 trong Nghĩa trang TP.HCM. Ảnh: Liêu Lãm.

Từ Tiền Giang lên Sài Gòn viếng đại tướng
15h, khu vực Nghĩa trang TP.HCM trời nắng trở lại sau cơn mưa nhỏ. Nhiều người dân đã đến nghĩa trang chờ đón linh cữu đại tướng Lê Đức Anh. Bà Nguyễn Thị Xem (80 tuổi) từ tỉnh Tiền Giang cùng con gái lên TP.HCM dự lễ tang đại tướng. Bà Xem đi xe đò từ 8h sáng nhưng đến 14h chiều xe mới tới nghĩa trang. Bà Xem cho biết bà đến lễ tang đại tướng Lê Đức Anh vì lòng ngưỡng mộ của một người lính, người dân trước những công lao mà vị đại tướng đã cống hiến cho đất nước. Ảnh: Sỹ Đông.

Linh cữu đại tướng đang được đưa vào TP.HCM
Linh cữu nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh đã đến Nội Bài và được đưa lên máy bay vào khoảng 13h20, hiện trên đường bay vào TP.HCM. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Linh cữu đại tướng đến TP.HCM
15h, máy bay đưa lĩnh cữu đại tướng Lê Đức Anh hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, khoảng 30 phút sau, linh xa tiếp tục đưa thi hài đại tướng rời sân bay, đi về hướng Quân khu 7. Ảnh: Quỳnh Trang.

Hàng trăm học sinh đứng chào trước nhà đại tướng
Hàng trăm học sinh trung học đứng đợi chào cố Chủ tịch nước lần cuối tại khu vực đi qua cổng ngôi nhà của đại tướng trên đường Pasteur. Ảnh: Quang Huy.

Trong ảnh là các em học sinh dến từ trường THCS Lê Quý Đôn và THCS Hai Bà Trưng đứng chào trước cửa nhà Đại tướng. Các cửa hàng kinh doanh quanh khu vực này tạm thời đóng cửa. Ảnh: Quỳnh Trang.

Linh cữu đại tướng dừng trước Quân khu 7
Linh cữu đại tướng đang được di chuyển qua Quân khu 7. Linh xa dừng lại nơi đây 1 phút trước khi rời đi. Ảnh: Lê Trai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Nghĩa trang TP.HCM
Lúc 15h47, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Nghĩa trang TP.HCM kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị lễ an táng đại tướng Lê Đức Anh. Một số lãnh đạo UBND TP.HCM cũng đã có mặt tại nghĩa trang như Phó chủ tịch UBND Lê Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND Lê Hoàng Quân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thắp nhang trước ngôi mộ các vị tướng lĩnh, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước như ông Võ Chí Công, ông Mai Chí Thọ, ông Nguyễn Minh Châu, ông Trần Văn Trà.

Ảnh: Liêu Lãm.

Linh cữu đại tướng đi qua nhà riêng ở đường Pasteur
15h45, linh xa vào đường Pasteur, dừng lại trước nhà riêng cố chủ tịch một phút trước khi tiếp tục di chuyển. Ảnh: Quang Huy - Quỳnh Trang.

Người thân đại tướng chờ đón linh cữu
Lúc này, đội tiêu binh đã có mặt tại Nghĩa trang TP.HCM. Người thân đại tướng Lê Đức Anh đứng chờ linh cữu được đưa về. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã có mặt tại đây. Ảnh: Liêu Lãm.

Linh xa dừng tại nhà riêng cố đại tướng Lê Đức Anh ở TP.HCM. Đoàn xe tang chở linh cữu cố đại tướng Lê Đức Anh dừng lại trước số nhà 240 Pasteur, sau đó di chuyển về nghĩa trang TP.HCM.

Linh cữu đại tướng di chuyển qua cầu Sài Gòn
16h10, đoàn xe đưa linh cữu đại tướng Lê Đức Anh đi qua cầu Sài Gòn, thẳng tiến về Nghĩa trang TP.HCM. Ảnh: Quang Anh.

Đông đảo phóng viên có mặt tại Nghĩa trang TP.HCM để đưa tin. Ảnh: Liêu Lãm.

Linh cữu đại tướng Lê Đức Anh đến Nghĩa trang TP.HCM
Lúc 16h30, linh xa đưa cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiến vào Nghĩa trang TP.HCM. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các lãnh đạo ra đón trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ. Ảnh: Liêu Lãm - Sỹ Đông.

Cử hành lễ an táng đại tướng Lê Đức Anh
Đúng 16h40, lễ an táng đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu cử hành. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức lễ tang, tuyên bố lễ an táng bắt đầu, Nghĩa trang TP.HCM là nơi an nghỉ cuối cùng của đại tướng Lê Đức Anh.

Có mặt tại lễ an táng còn có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng nhiều lãnh đạo trung ương và TP.HCM.

Ông Lê Mạnh Hà, con trai đại tướng Lê Đức Anh cùng các thành viên trong gia đình thả nhưng bông cúc đầu tiên xuống mộ phần đại tướng. Tiếp đến là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ ngành Trung ương.

Ông Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức lễ tang thay mặt gia đình đại tướng gửi lời cảm ơn đến các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn thể Trung ương và địa phương, các vị nguyên là lãnh đạo. Ngay sau đó, các thành viên trong gia đình đã thắp hương trước anh linh đại tướng và đi một vòng quanh linh cữu đại tướng.

Trong làn khói nhang nghi ngút, dòng người cúi đầu trước linh cữu đại tướng rồi thắp nén nhang. Ông Lê Mạnh Hà, con trai đại tướng đại diện gia đình cảm ơn những người đến tiễn đưa cha mình về an nghỉ với đồng đội tại Nghĩa trang TP.HCM.

Ảnh: Liêu Lãm.

Giây phút linh cữu đại tướng Lê Đức Anh được đặt vào lòng đất mẹ Trong làn khói nhang nghi ngút, dòng người cúi đầu trước linh cữu đại tướng rồi thắp nén nhang, tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Giây phút linh cữu đại tướng Lê Đức Anh được đặt vào lòng đất mẹ. Trong làn khói nhang nghi ngút, dòng người cúi đầu trước linh cữu đại tướng rồi thắp nén nhang, tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo Zing.vn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/dai-tuong-le-duc-anh-da-vao-long-dat-me-5098417.html