ĐẠI TƯỚNG ĐỖ BÁ TỴ, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI QUÂN KHU 5

Sáng 22/01, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Quốc hội có chuyến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, nhân dịp xuân Tân Sửu.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng Đoàn công tác thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng Đoàn công tác thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Tham dự Đoàn công tác có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh; Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Anh Công, cùng lãnh đạo một số cơ quan thuộc Văn phòng Quốc hội

Trong năm 2020, các địa phương nằm trên địa bàn đóng quân của Quân khu 5 chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid 19 và lũ bão, sạt lở. Các lực lượng của quân khu đã tích cực tham gia và đóng vai trò chủ chốt vào các hoạt động phòng chống dịch cũng như tìm kiếm cứu nạn trong mưa bão. Tổ chức cách ly 665 người tại 7 điểm cách ly tập trung. Phối hợp với các địa phương tìm kiếm người mất tích trong trận sạt lở tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống tại các vùng bị ảnh hưởng ở Quảng Ngãi. Trung tướng Thái Đại Ngọc, tư lệnh quân khu 5 cũng báo cáo đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của quân khu trong năm 2020, đặc biệt là công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lên phương án diễn tập tại các địa phương.

Trung tướng Thái Đại Ngọc – Tư lệnh Quân khu 5, báo cáo Đại tướng Đỗ Bá Tỵ về tình hình hoạt động của Quân khu 5

Thay mặt đoàn công tác, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của quân khu 5, nhất là trong xây dựng khu vực phòng thủ và làm tốt nhiệm vụ kép vừa chống dịch, khắc phục thiên tai, vừa đảm bảo công tác quân sự quốc phòng.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, năm 2021 có 2 sự kiện trọng đại của đất nước là Đại hội Đảng và Bầu cử Quốc hội, quân khu cần tiếp tục quán triệt các chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đấu tranh triệt để với các thế lực thù địch. Đặc biệt không được để bất ngờ về chiến lược.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, cần làm tốt công tác tuyển quân và huấn luyện chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ thật tốt. Đẩy mạnh huấn luyện dân quân biển, phối hợp với các lực lượng khác như hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, biên phòng. Chú trọng công tác đối ngoại trên tinh thần xây dựng hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Xây dựng đội ngũ chính quy, tinh nhuệ, đoàn kết, tập trung dân chủ. Tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống cán bộ chiến sỹ, nhất là dịp tết nguyên đán này cần tổ chức vui vẻ, an toàn, tiết kiệm và ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng quà cho Bộ Tư lệnh quân khu 5 nhân dịp xuân Tân Sửu 2021.

Đoàn công tác thăm và tặng quà nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Thân Đức Nam

+ Trước đó, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm, chúc tết gia đình Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Thân Đức Nam. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác mong muốn đồng chí Thân Đức Nam tiếp tục có những ý kiến đóng góp cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội để hoạt động ngày càng hiệu quả và thiết thực./.

Thành Nam

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=51528