Dải tụ nhiệt đới sẽ gây mưa to và xuất hiện hình thái thời tiết nguy hiểm trong những ngày cuối tháng 7/2018

Bão số 3 bắt đầu đổ bộ vào Bắc Trung Bộ rạng sáng 19/7, mang theo mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khiến nhiều tỉnh thành đang phải đối diện với nhiều kiểu hình thái thời tiết nguy hiểm như nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở vùng trũng, thấp…

Ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia. Ảnh: Lê Hạnh

Để tìm hiểu về hình thái thời tiết nguy hiểm trong những ngày cuối tháng 7, phóng viên có cuộc trao đổi với ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Phóng viên (PV): Ông có thể cho biết khu vực mưa, cường độ và lượng mưa do xoáy thuận nhiệt đới gây ra?

Ông Hoàng Phúc Lâm: Từ giữa tháng 7, trên khu vực bắc Biển Đông xuất hiện dải hội tụ nhiệt đới động mạnh, hình thành một cơn bão và một áp thấp nhiệt đới, cả 2 đều ảnh hưởng đến nước ta. Chiều qua (20/7), thêm vùng áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên khu vực bắc Biển Đông và có khả năng trong 2 ngày cuối tuần có thể hình thành vùng áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc bộ.

Lượng mưa, cường độ mưa và khu vực mưa nhiều nhất sẽ phụ thuộc vào hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới này. Các mô hình dự báo thay đổi khá nhiều. Cách đây 2 ngày, dự báo cho thấy mưa rất to ở Đông Bắc, kịch bản mưa lũ lịch sử năm 2015 ở Quảng Ninh có thể tái diễn. Tuy nhiên, dự báo mới nhất cho thấy lại cho thấy xoáy thuận nhiệt đới đi ra biển nên mưa tập trung trong 2 ngày cuối tuần sau đó có xu hướng giảm.

Kịch bản mưa lũ lịch sử như năm 2015 ít có khả năng xảy ra trong 4-5 ngày tới. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm vẫn còn, tập trung ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi hoạt động của các xoáy thuận nhiệt đới trên dải hội tụ nhiệt đới này và sẽ có các bản tin cảnh báo tiếp theo. Dự báo dải hội tụ nhiệt đới với các xoáy thấp sẽ còn hoạt động mạnh, tiếp tục gây mưa cho Bắc Bộ trong những ngày cuối tháng 7.

PV: Ông nhận định như nào về mùa mưa năm nay?

Ông Hoàng Phúc Lâm: Mùa mưa năm nay đến giống như trung bình nhiều năm song có khả năng kết thúc sớm hơn do ảnh hưởng của El Nino xuất hiện vào cuối năm nay. Bắc bộ đang ở cao điểm mùa mưa, là nửa cuối tháng 7 sang tháng 8, sau đó giảm dần từ tháng 9 trong khi Bắc Trung bộ cao điểm sẽ vào tháng 8, nửa đầu tháng 9.

Dự báo đến tháng 10, hiện tượng ENSO sẽ chuyển sang pha El Nino. Các mô hình dự báo đến thời điểm này cho thấy, xác suất El Nino lên tới 60-70%. Đến tháng 12/2018, El Nino sẽ tác động đến khí hậu nước ta. Với những năm có El Nino, mùa mưa thường kết thúc sớm, mùa đông ấm. Khu vực phía nam, mùa khô có khả năng thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn.

Về nắng nóng, có thể nói nắng nóng đỉnh điểm ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ đã qua. Do Bắc bộ, Bắc Trung bộ đã vào giữa mùa mưa nên nắng nóng có thể tái diễn song không dài, không gay gắt như đợt nắng nóng đầu tháng 7.

PV: Ông có khuyến cáo gì với bà con nơi xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm?

Ông Hoàng Phúc Lâm: Cũng lưu ý, từ đầu tuần đến nay liên tiếp xảy ra mưa ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Vì vậy, mưa do xoáy thuận nhiệt đới có thể không lớn như dự kiến song nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở miền núi trung du phía Bắc vẫn còn. Ngoài ra, do xoáy thuận nhiệt đới đi ra biển nên thời tiết vùng biển Bắc bộ cũng sẽ chuyển xấu với mưa rào và dông kèm gió giật mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động trên biển. Bà còn cần đề phòng và lưu ý trong hoạt động sản xuất, thường xuyên cập nhật bản tin thời tiết hàng ngày chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của mình trong những ngày tới./.

PV: Xin cảm ơn ông!

Bích Liên

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/dai-tu-nhiet-doi-se-gay-mua-to-va-xuat-hien-hinh-thai-thoi-tiet-nguy-hiem-trong-nhung-ngay-cuoi-thang-7-2018-491161.html