Đại tu Nhà thờ chính tòa Bùi Chu phù hợp với nguyện vọng của giáo dân

Trước thông tin Nhà thờ chính tòa Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định sẽ được hạ giải vào ngày 13 tháng 5 tới đây, đã có rất nhiều ý kiến từ các tổ chức, cá nhân đề nghị cần bảo tồn nhà thờ cổ này. Tuy nhiên, đại diện Giáo phận Bùi Chu và các giáo dân khẳng định, việc đại tu công trình này là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của bà con ở các xứ đạo, họ đạo trong Giáo phận.

Đây là hình ảnh Nhà thờ chính tòa Bùi Chu được xây dựng từ năm 1885, tồn tại 134 năm trước ngày hạ giải. Do tác động của thời tiết mưa, nắng, bão gió, các nguyên vật liệu đã bị hư hại, nhiều vết rạn nứt, dột nát. Dù đã được tu sửa nhiều lần nhưng Nhà thờ vẫn đứng trước nguy cơ sụp đổ. Theo đại diện Giáo phận Bùi Chu, tại đây đã từng xảy ra sự cố rơi mảng vật liệu trên trần xuống khi giáo dân đang hành lễ trong thánh đường, rất may không trúng ai.

Người đại diện Giáo phận Bùi Chu cho biết, việc đại tu nhà thờ chính tòa có sự bàn bạc, thống nhất trong Giáo phận, nhất là nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của bà con giáo dân. Giáo phận đã mời các đơn vị chuyên môn, cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá hiện trạng làm căn cứ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và được cấp phép xây dựng từ năm 2016, song do chưa đủ nguồn vật liệu gỗ phục vụ thi công nên đến tháng 10 năm 2018 công trình này mới chính thức được khởi công hạng mục về mộc. Dự kiến, ngày 13 tháng này sẽ tiến hành làm các hạng mục khác theo kế hoạch, thời gian đại tu nhà thờ trong khoảng 4 đến 5 năm.

Theo hồ sơ thiết kế, ngoài việc sử dụng các vật liệu xây dựng kiên cố đảm bảo chất lượng công trình và một số thay đổi nhỏ, còn lại Nhà thờ chính tòa Bùi Chu sau khi đại tu cơ bản vẫn giữ quy mô, kiến trúc, hoa văn như nhà thờ cũ. Mặc dù tiếc nuối nhà thờ cổ này song các giáo dân cho rằng, việc đại tu, xây dựng lại nhà thờ mới đẹp hơn, khang trang, kiên cố hơn là việc làm cần thiết.

Giáo phận Bùi Chu có 159 giáo xứ với trên 412.500 giáo dân. Nhà thờ chính tòa Bùi Chu là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Giáo phận, thu hút từ vài nghìn đến vài chục nghìn giáo dân tham gia. Nhiều năm qua, cụm công trình Nhà thờ chính tòa Bùi Chu đã trở thành điểm đến thăm quan của đông đảo du khách thập phương./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/dai-tu-nha-tho-chinh-toa-bui-chu-phu-hop-voi-nguyen-vong-cua-giao-dan