Đài truyền thanh cơ sở phát huy hiệu quả trong phòng dịch Covid-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hệ thống đài truyền thanh cơ sở đã phát huy hiệu quả trong việc đồng hành, cập nhật và truyền tải thông tin chính thống, dễ hiểu, giúp người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh.

Cán bộ Đài Truyền thanh xã Yên Mạc trong buổi phát thanh phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Minh Quang

Vào đầu buổi sáng, sau khi đã tiếp âmthời lượng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Đài Truyềnthanh huyện, chị Trần Thị Thu Hương, nhân viên Đài Truyền thanh xã Gia Phú(huyện Gia Viễn) lại bắt đầu bản tin sáng hàng ngày bằng các nội dung thông báomới của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh, của huyện và của UBND xã về công tácphòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời điểm hiện tại.

Trong đó, theo yêucầu ở từng thời điểm diễn biến dịch, các nội dung tuyên truyền của Đài Truyềnthanh xã tập trung vào việc khuyến cáo người dân không tụ họp đông người; nângcao ý thức với các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19, trong đó tập trung vàocác thông điệp như: Đeo khẩu trang khi ra đường; không tiếp xúc trực tiếp dươí2m giữa người với người; thực hiện rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn hàng ngày;những triệu chứng điển hình khi mắc bệnh do vi rút SARS-CoV-2...

Chị Hương chobiết: “Từ khi dịch bệnh xuất hiện ở Việt Nam, hơn 2 tháng nay, đây là những nôịdung trọng tâm trong các bản tin truyền thanh mà chị thực hiện. Ngoài công táctiếp âm của Đài truyền thanh các cấp, trong bản tin hàng ngày của Đài Truyềnthanh xã, chúng tôi dành nhiều thời lượng để tuyên truyền về công tác phòng,chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để bà con nhân dân nắm được, cùng hợp tácvà phối hợp thực hiện.

Như vào các thời điểm cần tuyên truyền, tìm kiếm các đôítượng liên quan đến các ca bệnh, nguồn bệnh, giúp người dân nắm bắt được bảnthân, gia đình và người thân có liên quan, khẩn trương khai báo với ngành Y tếđể có biện pháp kiểm tra, sàng lọc, hướng dẫn cách ly phù hợp, không để lây landịch bệnh, ảnh hưởng đến cuộc sống, tâm lý của người dân trong khu dân cư...

Đối với Đài Truyền thanh xã Yên Mạc(Yên Mô), trước đây, ngoài tiếp sóng Đài truyền thanh các cấp, Đài Truyền thanhxã thực hiện phát sóng 2 lần/ngày, tuy nhiên, từ khi xuất hiện dịch bệnhCovid-19, Đài phát sóng thêm 30 phút vào thời gian buổi trưa để mọi người dâncó thể nắm được thông tin về dịch bệnh.

Anh Nguyễn Văn Định, cán bộ Đài Truyềnthanh xã Yên Mạc cho biết: Thời gian qua, cùng với thông báo các thông tin vềtình hình sản xuất nông nghiệp, an ninh trật tự trên địa bàn, Đài Truyền thanhxã đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Đàihiện có gần 30 loa, đặt tại 15 thôn, xóm trên địa bàn toàn xã. Trong công cáctuyên truyền, Đài tăng cường thời lượng, liên tục cập nhật và phát đi nhữngthông tin chính thống về dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, trong nước, trongtỉnh và cả việc thực hiện phòng dịch trên địa bàn xã để bà con nhân dân nắmđược.

“Hiện nay, trước tình hình dịch bệnhCovid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, chúng tôi chỉ đạo Đài Truyền thanh xãcần bám sát nội dung tuyên truyền của cấp trên, các tổ chức, đoàn thể để thôngtin kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh trên địa bàn

. Đồng thời tăng cườngcác khuyến cáo, hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ về nguy cơ và cách thứcphòng ngừa dịch bệnh, nâng cao ý thức và thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ thị,quy định của các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Với việcquyết liệt, bám sát tình hình dịch bệnh của chính quyền địa phương, sự vào cuộctích cực của các tổ chức, đoàn thể, lực lượng liên quan, đặc biệt của Đàitruyền thanh cơ sở, hầu hết người dân trong xã có ý thức rất cao, chấp hànhnghiêm mọi yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh...”- Đồng chí Vũ QuangDung, Chủ tịch UBND xã Yên Mạc cho biết thêm.

Ông Trần Văn Toán, xóm 4 Đông Sơn, xaYễn Mạc (huyện Yên Mô) cho biết: tôi đã có tuổi, mắt kém, nên ít sử dụng cácthiết bị nghe nhìn hiện đại như điện thoại, ti vi.. nên hàng ngày, đặc biệt làcác buổi trưa, khi vừa ăn cơm vừa lắng nghe các thông tin từ loa phát thanh củaxóm, thấy yên tâm vì nắm được các thông tin về dịch bệnh, các hướng dẫn cụ thể,cần thiết để mình thực hiện. “So với điện thoại và nhiều nguồn thông tin trênmạng internet, thông tin trên truyền thanh rất chính xác, đáng tin cậy. Tôithấy, hệ thống truyền thanh cơ sở đã phát huy tác dụng trong việc nâng cao nhậnthức cho người dân và góp phần định hướng dư luận xã hội...”- ông Toán chobiết.

Có thể nói, trong công tác tuyên truyềnphòng, chống dịch bệnh Covid-19, hệ thống đài truyền thanh cơ sở với lợi thếsẵn có là hệ thống cụm loa được bố trí tại các khu dân cư, đã len lỏi khắp mọinơi, cung cấp nhiều thông tin bổ ích, dễ hiểu cho người dân từ thành thị đếnnông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa....

Cùng với đó, việc tuyên truyền thôngtin thường đến trực tiếp với người dân theo các khung giờ quy định, trong thơìgian phát vào buổi sáng, trưa, chiều, tối và thông tin thường được nhắc đi nhắclại nhiều lần... Đặc biệt, bằng hình thức tuyên truyền rõ ràng, ngắn gọn, chínhthống, hệ thống loa truyền thanh cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thứcthực hiện cho mỗi người dân về các biện pháp phòng, chống dịch, các cách vệsinh phòng dịch... góp phần đáng kể trong công tác phòng, chống dịch bệnhCovid-19 hiện nay.

Hạnh Chi

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/iai-truyen-thanh-co-so-phat-huy-hieu-qua-trong-phong-dich-covid19-20200417094045509p0c3.htm