Đài truyền hình tại Hàn Quốc phát sóng AFF Suzuki Cup vì HLV Park Hang-seo

Trang Goal Hàn Quốc đã xác nhận Đài truyền hình SBS (Hàn Quốc) đã mua thành công bản quyền phát sóng AFF Suzuki Cup 2018. Các khán giả xứ Kim Chi có thể dõi theo hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông. Ảnh: H.A

AFF Suzuki Cup là giải đấu dành riêng cho các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Thậm chí, giải đấu này còn chưa được FIFA công nhận nằm trong hệ thống. Do đó mà sức ảnh hưởng và sự quan tâm dành cho giải đấu chỉ gói gọn trong khu vực.

Thế nên mới có chuyện trước đây, các tuyển thủ Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng sang Hàn Quốc, Nhật Bản thi đấu khi trở về tập trung cho ĐTQG không được hưởng lịch "FIFA days". Chính CLB HAGL và VFF phải đứng ra can thiệp để các cầu thủ được trở về tập trung.

Tuy nhiên, mới đây trang Goal Hàn Quốc đã khẳng định SBS - một trong những đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc đã mua thành công bản quyền AFF Cup 2018. Theo đó, nhà đài sẽ phát sóng AFF Suzuki Cup 2018 bắt đầu từ ngày 8.11, thời điểm diễn ra trận đấu giữa Việt Nam và Lào.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một đài truyền hình của Hàn Quốc phát sóng AFF Cup. Theo truyền thông Hàn Quốc thì sở dĩ có điều này là do sức hút mà HLV Park Hang-seo mang lại. Sau khi đã giúp bóng đá Việt Nam giành ngôi á quân giải U23 Châu Á cũng như hạng Tư ASIAD 18, ông Park đang nhận được nhiều sự chú ý của đông đảo NHM và truyền thông Hàn Quốc.

Theo đó, SBS sẽ phát sóng trực tiếp các trận đấu vòng bảng có sự góp mặt của ĐT Việt Nam. Nếu HLV Park Hang-seo và các học trò vượt qua vòng bảng, đài truyền hình này sẽ tiếp tục sản xuất các chương trình đặc biệt cho loạt trận bán kết (và có thể là chung kết).

Năm nay sẽ có sự thay đổi lớn về thể thức thi đấu so với các năm trước đó, có 10 đội tham dự VCK, thay vì 8 đội như các năm trước và AFF Cup chia thành 2 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm, với 2 trận trên sân nhà và 2 trận trên sân khách. AFF sẽ có một lễ bốc thăm để phân định các trận đấu tổ chức ở đâu. 2 đội đứng nhất và nhì mỗi bảng sẽ vào đá bán kết.

ĐT Việt Nam nằm ở bảng A cùng Lào, Campuchia, Malaysia và Myanmar. ĐT Việt Nam mới chỉ cúp vô địch AFF Cup năm 2008. Đây là giải đấu mà chúng ta đã đánh bại Thái Lan để lần đầu tiên bước lên đỉnh Đông Nam Á. Năm 2018 với sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đang "son" và HLV người Hàn Quốc tiếp tục được đặt kỳ vọng lớn.

Đ.H

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/dai-truyen-hinh-tai-han-quoc-phat-song-aff-suzuki-cup-vi-hlv-park-hang-seo-639202.ldo