Đại tiệc âm nhạc quốc tế Gió mùa 2017

Đã trở thành hoạt động âm nhạc được ngóng đợi nhất trong những ngày thu ở Hà Nội, lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa - Monsoon Music Festival 2017 (MMF) chính thức công bố gương mặt 12 nghệ sĩ, nhóm nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế tham dự.

Điều này hứa hẹn những màn trình diễn đẳng cấp quốc tế của các nghệ sĩ tài năng từ khắp nơi trên thế giới, cùng với các thể loại âm nhạc như Indie Rock, Indie Pop, Pop, R&B, Jazz và EDM…

Tụ hội nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
Theo Tổng đạo diễn, nhạc sĩ Quốc Trung, Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2017 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 10 đến 12-11 tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Khách mời đặc biệt của Monsoon là nghệ sĩ Lost Frequencies (Bỉ) - người đã đạt được nhiều thành công trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế . Bản hit "Are You With Me" (phát hành vào năm 2014) nhanh chóng đưa tên tuổi của Lost Frequencies thành một trong những nghệ sĩ nhạc điện tử được yêu thích nhất. Ca khúc này đã giành được nhiều đĩa bạch kim cũng như chiếm vị trí số 1 tại 18 quốc gia. Lost Frequencies cũng là nghệ sĩ Bỉ đầu tiên có 5 đĩa đơn đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng chính thức “Ultratop” của Bỉ, đồng thời cũng là nghệ sĩ Bỉ đầu tiên đạt vị trí số 1 tại bảng xếp hạng của Anh. Năm 2016, anh tiếp tục phát hành album với tên gọi "Less Is More" với hãng đĩa danh tiếng Armada của Armin Van Buuren, gây tiếng vang toàn cầu và thể hiện mình thực sự là một ngôi sao trong tương lai. Với những thành công của mình, Lost Frequencies không chỉ giành được giải "Nghệ sĩ đột phá nhất" tại Lễ trao giải Red Bull Elektropedia năm 2015, mà anh còn giành được chiến thắng trong các hạng mục "Nhạc Dance Quốc tế" và "Ca khúc thành công của năm" tại Lễ trao giải ECHO (tương tự với giải Grammy của Hoa Kỳ), vượt qua Adele ở giải thưởng âm nhạc quan trọng nhất của Đức.

Nghệ sĩ quốc tế cùng tham gia Monsoon còn có Chris Minh Doky (Đan Mạch), là một nghệ sĩ đàn bass với 2 dòng máu Việt Nam - Đan Mạch, sống tại Copenhagen và New York. Chris Minh là em trai của nhạc sĩ - nhạc công piano jazz Niels Lan Doky. Đồng thời thể nghiệm rất nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, tuy nhiên lĩnh vực biểu diễn chính của Chris Minh vẫn là Jazz. Album đầu tiên của anh, Appreciation được ra mắt năm 1989, chỉ 4 năm sau khi anh bắt đầu tiếp cận với âm nhạc.

Với vai trò là một nhạc công, Chris Minh Doky thường hợp tác với Mike Stern Band, Michael Brecker Quartet, Trilok Gurtu & Crazy Saints, Ryuichi Sakamoto và David Sanborn. Với vai trò là một nghệ sĩ độc lập, anh được đánh giá như một trong những nghệ sĩ đàn bass thành công nhất thế hệ của mình. Âm nhạc của anh là sự hòa trộn giữa âm nhạc cổ điển vùng Scandinavi và cảm xúc của âm nhạc Mỹ Latin hiện đại. Trong lần tới Việt Nam biểu diễn này, Chris Minh Doky sẽ trình diễn cùng nhóm nhạc của mình, đem đến cho khán giả yêu âm nhạc những tác phẩm mới nhất.

Đại diện đến từ Hàn Quốc là Biuret. Lần đầu tiên ra mắt vào năm 2005, Biuret đã nhanh chóng trở thành đại diện cho những nhóm nhạc Rock Hàn Quốc có giọng ca chính là nữ. Biuret lần đầu tiên được biết đến nhờ chiến thắng trong cuộc thi Oasis (phiên bản Hàn Quốc của American Idol), và đã được mời biểu diễn nhiều sự kiện tại Anh, Australia, Ấn Độ, Đài Loan và Việt Nam. Nghệ sĩ Bud (Anh quốc), là gương mặt quen thuộc tại các festival như Bestival, Boomtown, Splendour, YNot và The Great Escape. Với âm nhạc gợi nhớ tới Amy Winehouse, hòa trộn thêm yếu tố reggae và dub, Bud là một tài năng trẻ với rất nhiều hứa hẹn sẽ đem lại những bất ngờ cho người yêu âm nhạc. Nhóm nhạc Garden City Movement (Israel) - đại diện đặc sắc của âm nhạc Israel hiện đại, hòa lẫn giữa truyền thống và những tiết tấu của âm nhạc thế giới.

Tham dự liên hoan âm nhạc này, các nghệ sĩ trong nước có nhóm Ngọt - nhóm nghệ sĩ trẻ 9X hoạt động âm nhạc độc lập nhiều năm qua giữa Hà Nội với 4 thành viên: Vũ Đinh Trọng Thắng, Nguyễn Hùng Nam Anh, Nguyễn Chí Hùng và Phan Việt Hoàng. Họ là một ban nhạc “đơn giản” với một trống, một guitar, một bass và một vocal (ca sĩ). Trước khi ra mắt album đầu tay cùng tên với ban nhạc, Ngọt đã được khán giả yêu thích qua một vài sáng tác được tải lên YouTube như “Quan điểm”, “Xanh”, “Cho tôi đi theo”, “Em dạo này”, “Cá hồi”... Mỗi bài hát là một điểm nhìn thẳng vào thực tế với những vấn đề xã hội, nhưng được thể hiện qua lăng kính trong lành và lạc quan. Cùng tham gia có nhóm nhạc Da LAB có không ít ca khúc quen thuộc với giới trẻ như "Một nhà", "Hà Nội giờ tan tầm" hay "Về nhà"...

Lễ hội Gió mùa là hoạt động âm nhạc được nhiều bạn trẻ mong đợi.

Lễ hội Gió mùa là hoạt động âm nhạc được nhiều bạn trẻ mong đợi.

Gió mùa đứt gánh?Đó không phải là câu hỏi mới mà ngay từ những mùa đầu tiên vấn đề này đã khiến không chỉ nhà tổ chức mà các fan của Monsoon lo lắng. Bởi Gió mùa được coi là lễ hội âm nhạc có nhiều yếu tố “đầu tiên” nhất vì thế cũng sẽ phải đương đầu với những vấn đề hóc búa không chỉ ở chất lượng âm nhạc mà còn kinh tế, an ninh…

Ra đời năm 2014, lễ hội âm nhạc Gió mùa đã trở thành điểm đến của những người yêu nhạc thủ đô và ở khắp mọi vùng miền tổ quốc. Bởi sân khấu gồm dàn nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế cùng những trải nghiệm vô cùng độc đáo, mang ý nghĩa văn hóa cộng đồng cao. Chính sự đa dạng trong âm nhạc đã giúp Monsoon “nằm lòng” trong giới trẻ.

Không chỉ thế, sự kiện còn là điểm hẹn quen thuộc của hàng trăm du khách nước ngoài đến Việt Nam vào những dịp lễ hội cuối năm. Qua nhiều lần tổ chức, quy mô chương trình ngày một lớn hơn với sự tham dự của nhiều dòng âm nhạc hơn. Nổi bật nhất là lễ hội năm 2016 khi ghi nhận những con số ấn tượng: 120 bài hát được trình diễn; bắt đầu từ 15 giờ cho tới 24 giờ mỗi ngày…

Nhạc sĩ Quốc Trung cho biết mỗi năm anh và êkíp đều lập kế hoạch từ rất sớm với mong muốn tăng chất lượng chương trình. Tuy vậy, không phải lúc nào mọi việc cũng suôn sẻ. Dù đã gửi kế hoạch để xin phép biểu diễn ở Hoàng thành Thăng Long từ rất sớm nhưng êkíp vẫn phải dời ngày. Trong khi đó, các nghệ sĩ quốc tế hoạt động theo lịch có sẵn, không thể hy sinh các show khác chỉ vì Monsoon.

Tuy nhiên, nhạc sĩ Quốc Trung khẳng định: “Dù đối mặt nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện chương trình. Chúng tôi muốn các nghệ sĩ biểu diễn và khán giả thưởng thức một sự kiện âm nhạc đạt tiêu chuẩn quốc tế cả về chất lượng lẫn mức độ chuyên nghiệp. Gió mùa hy vọng sẽ là một bữa tiệc âm nhạc đặc biệt, ở đó, các bạn trẻ không những được nhìn và nghe mà còn cảm được những cung bậc nghệ thuật của 3 đêm diễn này... Mỗi năm, Gió mùa sẽ có những điều mới lạ. Được nghe âm nhạc và đón những cơn gió lạnh về trong cảm xúc thì còn gì bằng. Với tôi, nghe âm nhạc bằng cảm xúc lúc nào cũng đặc biệt. Chúng tôi sẽ đầu tư sân khấu to hơn, đẹp hơn. Hệ thống âm thanh ánh sáng cũng sẽ nhiều hơn, đẹp hơn. Bên cạnh đó còn có không gian nghệ thuật giao lưu để cùng thắp sáng Hoàng thành bằng tình yêu âm nhạc”.

MAI AN

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/dai-tiec-am-nhac-quoc-te-gio-mua-2017-51507.html