'Đại thắng' Pakistan, Olympic Việt Nam giành 3 điểm đầu tay tại ASIAD 18

Giành chiến thắng 3 sao trước đối thủ yếu Pakistan, Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại Á vận hội năm nay.

Trong trận đấu mở màn bảng D Asiad 2018 với Olympic Pakistan chiều nay, HLV Park Hang Seo đã tung vào sân đội hình mạnh nhất có trong tay với bộ 3 tấn công là Anh Đức, Công Phượng và Quang Hải.

Trong khi đó, với đội hình xuất phát gồm nhiều cầu thủ sinh năm 1998, Pakistan rõ ràng quá non kém so với U23 Việt Nam khi xét về tuổi đời.

Hơn hết, U23 Pakistan trở lại đấu trường châu lục sau 3 năm bị FIFA cấm bóng đá. Điều này là rào cản lớn cho Pakistan khi nhiều cầu thủ trẻ không được cọ xát nhiều cũng như tích lũy kinh nghiệm.

Việt Nam có chiến thắng dễ dàng ở trận ra quân

Các học trò HLV Park Hang Seo cũng là những người tạo ra những tình huống nguy hiểm đầu tiên khi ngay phút thứ 2 Văn Quyết đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để ghi bàn thắng mở tỷ số khi cú dứt điểm của cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Ở những phút sau đó, Việt Nam tiếp tục là những người kiểm soát thế trận tốt hơn, liên tục có những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương, tiếc rằng cả Anh Đức, Văn Thanh đều không tận dụng thành công cơ hội được tạo ra.

Phải đến phút 21, Olympic Việt Nam mới có được bàn thắng khai thông thế bế tắc trận đấu. Từ tình huống phối hợp tấn công nhanh, Quang Hải có hai pha bật tường liên tiếp với Công Phượng trước khi dứt điểm qua khe giữa hai chân thủ môn đối thủ, mở tỷ số trận đấu.

Có bàn thắng sớm, U23 Việt Nam chơi dễ trước Pakistan khi Văn Quyết nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm đẹp mắt ở ngoài vòng cấm. Tỷ số có thể nâng lên 3-0 nếu Công Phượng thực hiện thành công cú đá phạt đền ở phút cuối cùng, khi bóng tìm đúng xà ngang đầy tiếc nuối.

Cả hiệp 1, U23 Việt Nam rõ ràng không cần phải bung hết sức nhưng liên tiếp tạo ra được những cơ hội ghi bàn. Điều này đến sự yếu kém của Pakistan, từ hệ thống phòng ngự đến khả năng đeo bám các cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam đều không tốt.

Trong hiệp thi đấu thứ 2, Olympic Việt Nam tiếp tục là những người kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Olympic Pakistan.

Công Phượng đá hỏng đến 2 quả 11m

Còn Pakistan đã chịu khó thi đấu áp sát hơn, khiến các học trò của HLV Park Hang Seo gặp đôi chút khó khăn ở khu vực giữa sân. Thậm chí các hậu vệ của Olympic Việt Nam đã phải phá bóng ra khỏi sân khi có tới 2 đến 3 cầu thủ đối phương ập vào.

Phút 63, tiền đạo kỳ cựu Anh Đức được rút khỏi sân, thay thế anh là tiền đạo trẻ Phan Văn Đức. Chỉ đúng 5 phút sau đó, Olympic Việt Nam được hưởng quả phạt đền thứ 2 trong trận đấu khi Công Phượng bị hậu vệ đối phương đốn ngã trong khu vực cấm địa. Tuy nhiên, một lần nữa Công Phượng không thực hiện thành công quả penalty của mình khi không thắng được thủ môn của Pakistan.

Sau hai lần đá hỏng penalty, Công Phượng đã có bàn thắng cho riêng mình trong trận đấu khi ở phút 73. Từ tình huống phối hợp với Văn Đức, Công Phượng thể hiện khả năng giữ thăng bằng khi vượt qua pha truy cản của hậu vệ đối thủ trước khi sút chéo góc, hạ thủ môn đối phương.

Một chiến thắng đậm và dễ dàng cho U23 Việt Nam trước Pakistan trong ngày HLV Park Hang Seo cho các học trò chơi tấn công. Đây được xem là khởi đầu hoàn hảo cho thầy trò Park Hang Seo ở ASIAD 18.

Gia Huy tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/dai-thang-pakistan-olympic-viet-nam-gianh-3-diem-dau-tay-tai-asiad%2018-515781.htm