Đại thắng NewCastle, Chelsea san bằng khoảng cách với Man Utd

Chiến thắng 3-1 trước NewCastle giúp Chelsea dồn áp lực lên thày trò Mourinho trong cuộc đại chiến với Arsenal.

Tỷ số trận đấu phản ánh đúng những gì đã diễn ra trên sân Stamford Bridge khi đội chủ nhà chiếm ưu thế tuyệt đối với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 66% có tới 9 cú sút trúng đích trong tổng cộng 23 lần dứt điểm (so với 2 cú sút trúng đích trong số 8 lần dứt điểm của đội khách).

Dwight Gayle (trái) ghi bàn duy nhất cho đội khách. Ảnh: EPA.

Có điểm trên sân của Chelsea luôn là bài toán khó với các đời huấn luyện viên của NewCastle đặc biệt khi Chích chòe đang có một phong độ "tệ hại" như hiện nay (5 trận gần nhất toàn hòa và thua ở Ngoại hạng Anh).

Tuy nhiên đội bóng của HLV Benitez lại khởi đầu rất tốt và tạo được những tình huống nguy hiểm về phía khung thành Chelsea. Một trong những tình huống đó đã đem về cho đội khách bàn mở tỷ số. Tận dụng một pha lộn xộn trước khung thành Chelsea, tiền đạo Dwight Gayle chớp thời cơ dứt điểm tung lưới Courtois.

Chelsea đang tăng tốc mạnh mẽ vào giai đoạn then chốt của mùa giải.

Nhưng đó là tất cả những gì mà các vị khách làm được trên sân Stamford Bridge. Gần như toàn bộ thời gian sau đó, Chích chòe vất vả chống đỡ các đợt lên bóng của đội chủ nhà. Chỉ chưa đầy 10 phút sau bàn mở tỷ số, Eden Hazard đã đưa trận đấu về vạch xuất phát với cú dứt điểm đầy quyết đoán bằng chân phải.

Chelsea tiếp tục hành hạ đối phương và họ đã sớm có bàn vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp 1. cú đánh đầu cận thành của Alvaro Morata sau pha căng ngang như đặt từ Victor Moses. Bàn thắng này là pha lập công thứ 9 của cầu thủ Tây Ban Nha cho Chelsea tại giải Ngoại hạng mùa này.

Hazard lập cú đúp giúp Chelsea có 3 điểm trên sân nhà. Ảnh: Reuters.

Sau giờ nghỉ trận đấu vẫn diễn ra theo thế một chiều, các học trò của HLV Conte vẫn áp đảo hoàn toàn đối thủ. Tuy nhiên lợi thế dẫn bàn dường như đã làm các chân sút Chelsea có phần chủ quan liên tục bỏ lỡ các cơ hội "ngon ăn".

Phải chờ tới phút 74 thì các CĐV đội chủ nhà mới được ăn mừng bàn thắng thứ 3. Moses có pha bứt tốc bên cánh phải buộc hậu vệ đội khách phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền Hazard hoàn tất cú đúp của mình với cú sút kiểu Panenka.

Với chiến thắng này Chelsea củng cố chắc vị trí thứ 3 với 32 điểm bằng điểm với Man Utd nhưng đấu nhiều hơn một trận đồng thời rút ngắn khoảng cách với Man City xuống còn 8 điểm. Cuộc đua vị trí thứ 2 tại giải Ngoại hạng đang trở nên nóng bỏng.

Ghi bàn:

Chelsea: Eden Hazard (21', 74' PEN), Álvaro Morata (33')

Newcastle: Gayle (12')

Đội hình xuất phát:

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Moses, Drinkwater, Fabregas, Kante, Alonso; Hazard; Morata.

Newcastle: Darlow; Manquillo, Lejeune, Clark, Mbemba; Diame, Merino; Ritchie, Perez, Murphy; Gayle.

Đoàn Dự

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/dai-thang-newcastle-chelsea-san-bang-khoang-cach-voi-man-utd-468827/