Đại tá Võ Trọng Hải giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Bộ Công an vừa công bố quyết định của Bộ trưởng về việc điều động Đại tá Võ Trọng Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu.

Ngày 27/6, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về Công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Đại tá Võ Trọng Hải sẽ thay Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nghỉ hưu theo chế độ. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020.

Đại tá Võ Trọng Hải, sinh năm 1967, quê quán xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Trước khi được điều động ra Nghệ An, ông từng làm Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Đại tá Võ Trọng Hải đã có hơn 30 năm trong lực lượng biên phòng, trực tiếp chỉ huy triệt phá hàng trăm chuyên án, đặc biệt là các chuyên án buôn ma túy xuyên quốc gia.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Đại tá Võ Trọng Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Đại tá Võ Trọng Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, sinh năm 1962, quê Nghệ An; ông tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân. Năm 2015, ông được Bộ trưởng Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tháng 7/2019, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quyết định thăng cấp hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Ông từng giữ các chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu.

Quỳnh Anh

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/dai-ta-vo-trong-hai-giu-chuc-giam-doc-cong-an-tinh-nghe-an-295252.htm