Đại tá Rah Lan Lâm được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Chiều 29/6, tại Công an tỉnh Gia Lai, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới trao quyết định và chúc mừng Đại tá Rah Lan Lâm.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới trao quyết định và chúc mừng Đại tá Rah Lan Lâm.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định nghỉ công tác chờ đủ hạn tuổi phục vụ để nghỉ chờ hưu đối với đồng chí Đại tá Vũ Văn Lâu, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai;

Đồng thời, Thiếu tướng Lê Tấn Tới trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Rah Lan Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai;

Thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng đối với đồng chí Đại tá Rah Lan Lâm trên cương vị mới, sẽ tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm, truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác Công an, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Rah Lan Lâm phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh Công an Gia Lai.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Rah Lan Lâm tân Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai hứa cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn đoàn kết, kế thừa và phát huy những thành tích, kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm và truyền thống lịch sử vẻ vang của Công an tỉnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân địa phương.

Được biết, Đại tá Rah Lan Lâm là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng Công an nhân dân, lập nhiều thành tích xuất sắc, nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự của tỉnh Gia Lai nói riêng, địa bàn Tây Nguyên nói chung. Trong quá trình đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (được phân công phụ trách công tác bảo đảm an ninh chính trị), đồng chí đã lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ, tiêu biểu như: Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, FULRO lưu vong, ngăn chặn, không để xảy ra hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Degar”, đấu tranh xóa bỏ vấn đề “tà đạo Hà Mòn” trên địa bàn; đồng thời tích cực tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, xã hội trên địa bàn./.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/nhan-su/dai-ta-rah-lan-lam-duoc-bo-nhiem-lam-giam-doc-cong-an-tinh-gia-lai/399285.vgp