Đại tá Nguyễn Sỹ Quang được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội

100% cử tri nhất trí giới thiệu Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tối 8/4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 5, Quận 11 phối hợp với UBND Phường 5 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã báo cáo danh sách cử tri, giới thiệu danh sách người ứng cử, thông báo tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND TPHCM.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV; bà Lê Thị Kim Hồng - Bí thư Quận ủy quận Tân Phú được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị có sự tham gia của 150 đại biểu cử tri thuộc Khu phố 6, Phường 5, Quận 11 - Ảnh: CATP

Hội nghị có sự tham gia của 150 đại biểu cử tri thuộc Khu phố 6, Phường 5, Quận 11 - Ảnh: CATP

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang được đánh giá là người có phẩm chất đạo đức tốt, luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định của ngành công an cũng như của địa phương.

Trong sinh hoạt tại nơi cư trú, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang có lối sống giản dị, khiêm tốn, tác phong gần gũi quần chúng; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào do địa phương phát động, đặc biệt là các chương trình thiện nguyện.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV - Ảnh: CATP

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của các đại biểu, cử tri. Đồng chí hứa sẽ luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân khi được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV.

Đồng thời sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả vai trò, chức trách của mình, cùng với Đảng ủy – Ban giám đốc CATP hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Cạnh đó, tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương nơi cư trú, nơi công tác để đem tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của cử tri đến được nghị trường Quốc hội.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/dai-ta-nguyen-sy-quang-duoc-gioi-thieu-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-78000.html