Đại tá Nguyễn Duy Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh

Ngày 29/7, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, các kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng TPHCM đều đạt, vượt chỉ tiêu đề ra; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng của thành phố; thực hiện tốt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh hiệu quả phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội; củng cố cơ sở chính trị, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh...

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM trao bức trướng chúc mừng Đại hội.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM trao bức trướng chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, có 50% đến 60% đơn vị trực thuộc đạt tiêu chí “Mẫu mực, tiêu biểu”, 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đạt 95% về nội dung, thời gian, quân số trở lên, tỷ lệ quân số khỏe 98,6% trở lên.

Cùng với đó, thực hiện hoàn thành 90% các hạng mục Đề án “Xây dựng BĐBP Thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Đảng bộ phấn đấu hằng năm có 100% đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, 80% đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu ngoài công tác thường xuyên nhiệm kỳ mới Bộ đội Biên phòng thành phố cần nâng cao chất lượng tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, cùng với địa phương chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới biển. Qua đó, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 16 ủy viên; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 người. Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TPHCM được bầu làm Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Vinh Quang – Đức Thắng/VOVTPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/dai-ta-nguyen-duy-thang-tai-dac-cu-bi-thu-dang-uy-bdbp-tp-ho-chi-minh-1076241.vov