Đại tá Lê Văn Tam: 'Bản thân tôi về sống vui vẻ, giữ gìn sức khỏe'

Sau khi có quyết định nghỉ công tác chờ hưu của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã có những chia sẻ với cán bộ chiến sĩ Công an TP.Đà Nẵng.

Như Dân Việt đã thông tin, đầu giờ chiều nay (31.8), Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nhân sự của Công an Đà Nẵng.

Theo đó, Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã nhận quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu. Thay vị trí của Đại tá Tam là Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát (Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an).

Sau khi nhận quyết định nghỉ công tác, Đại tá Tam đã có nhưng chia sẻ với lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ chiến sĩ Công an TP.Đà Nẵng.

Đại tá Lê Văn Tam có những lời chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ Công an Đà Nẵng ngày nhận quyết định nghỉ công tác. Ảnh: Đình Thiên

“Tôi trưởng thành từ lực lượng và nay được Bộ cho nghỉ chế độ. Những năm qua, bản thân tôi luôn nhận được chỉ đạo tận tình của lãnh đạo Bộ Công an. Tôi đề nghị tập thể tiếp tục ủng hộ, tạo mọi điều kiện để Giám đốc Công an mới hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn bản thân tôi về nghỉ, sống vui vẻ và giữ gìn sức khỏe của mình”, Đại tá Tam nói.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn thay mặt Bộ Công an ghi nhận những đóng góp của ông Lê Văn Tam với ngành công an.

“Trải qua trên 40 năm trong ngành công an, 33 năm giữ các chức vụ cấp phòng trở lên, 12 năm giữ chức Phó giám đốc, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, anh Tam đã có quá trình phấn đấu rất đáng ghi nhận. Cuối năm 2019, anh Tam mới đến tuổi về hưu nhưng Bộ đang kiện toàn bộ máy, sắp xếp bộ máy mới theo thực tiễn nên thống nhất để anh Tam nghỉ công tác từ 1.9 đến 31.12.2019 thì đủ tuổi về hưu. Thời gian nghỉ chờ hưu khá dài, tuy không trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo điều hành, nhưng đề nghị anh Tam tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp chung của công an thành phố”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chia sẻ.

Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng (giữa) tặng hoa cho Thiếu tướng Viên (ngoài cùng bên trái) và Đại tá Lê Văn Tam. Ảnh: Đình Thiên

Tại lễ công bố, Thứ trưởng Sơn cũng thông tin với cán bộ chiến sĩ Công an TP.Đà Nẵng về người thay vị trí của Đại tá Tam.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên là cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ với 30 năm tuổi Đảng, là thạc sĩ luật Đại học An ninh, cử nhân tiếng Anh.

Thiếu tướng Viên trưởng thành từ cơ sở, ra trường vào ngành công an làm ở Phòng bảo vệ Chính trị nội bộ rồi làm Trưởng Công an huyện ở Quảng Ngãi. Sau đó về Cục chống tham nhũng buôn lậu và đến tháng 5.2017 được bổ nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát.

“Đà Nẵng được đánh giá có nhiều thành tựu, dấu ấn, thành công. Tuy nhiên, tình hình rất phức tạp, vi phạm ngày càng nhiều, nghiêm trọng, tính chất ngày càng nguy hiểm. Đề nghị đồng chí Viên nhận thức đầy đủ trách nhiệm người đứng đầu công an thành phố, nhanh chóng ổn định để hoàn thành trọng trách được giao”, Trung tướng Sơn nhấn mạnh.

Đình Thiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/dai-ta-le-van-tam-ban-than-toi-ve-song-vui-ve-giu-gin-suc-khoe-909040.html