Đại tá Đinh Văn Nơi được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh vừa được chỉ định làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 21/1, thông tin từ Tỉnh ủy An Giang cho biết, Ban Bí thư vừa có Quyết định số 2556-QĐNS/TW chỉ định Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Đinh Văn Nơi (SN 1976, quê phường Long Hòa, quận Bình thủy, TP.Cần Thơ), trình độ tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Năm 1993, ông nhập ngũ tại Tiểu đoàn Tây Đô, một đơn vị quân đội chủ lực của tỉnh Cần Thơ cũ. Năm 1998, ông chuyển ngành sang công tác tại Công an TP.Cần Thơ.

Năm 2016, ông được bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ và là Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: Vietnamnet

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 27/6/2020, bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Sau khi nhận nhiệm vụ mới, Đại Tá Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo xác lập nhiều chuyên án bắt hàng loạt đối tượng giang hồ cộm cán, vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Công an tỉnh An Giang cùng lực lượng biên phòng, hải quan chốt chặt tuyến biên giới, triệt phá nhiều đường dây buôn lậu, xử lý hàng chục đối tượng xập nhập biên giới trái phép...

Ngày 13/11/2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đã gửi Thư khen cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang đã ngăn chặn, triệt phá vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/dai-ta-dinh-van-noi-duoc-chi-dinh-tham-gia-ban-thuong-vu-tinh-uy-an-giang-a353458.html