Đại sứ Việt Nam tại Ukraine tham dự Festival Chubynsky tại thành phố Bila Tserkva

Mới đây, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã tham dự Festival Chubynsky vinh danh nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc Ukraine Pavlo Chubynsky - người đã viết lời bài Quốc ca Ukraine, tại thành phố Bila Tserkva.

Festival được tổ chức ngày 6/4 có sự tham dự của Đại sứ và đại diện của nhiều nước tại Ukraine, Thị trưởng thành phố Bila Tserkva, Dyki G.A, Đại diện thành phố Borispil (nơi sinh của nhà thơ Chubynsky),Phedochuk A.C và đông đảo người dân Ukraine.

Pavlo Chubynsky đã viết lời bài quốc ca Ukraine vào mùa thu năm 1862. Bài thơ của ông được xuất bản lần đầu cùng với bản nhạc của nhạc sĩ Verbytsky và đã được dàn hợp xướng Ukraine trình bày vào năm 1864 tại Nhà hát Opera ở thủ đô Kyiv. Ngày 6/3/2003, Quốc hội Ukraine đã chính thức chọn sử dụng câu đầu tiên và điệp khúc từ bài thơ của Chubynsky làm lời bài Quốc ca Ukraine.

Festival Chubynsky vinh danh nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc Pavlo Chubynsky. (Ảnh: Hoa Lý)

Tại sự kiện, Thị trưởng Thành phố Bila Tserkva Dyki G.A đã bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Anh Tuấn tới tham dự Festival. Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền thành phố, cá nhân Thị trưởng đối với doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn và sinh sống tại Bila Tserkva.

Trước đó, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn đã tới thăm và làm việc với Công ty Mareven Food Ukraina LLC, một doanh nghiệp liên doanh thành đạt giữa Việt Nam (70%) và Nhật Bản (30%) về chế biến thực phẩm và là doanh nghiệp nằm trong tốp đầu về đóng góp ngân sách thành phố Bila Tserkva.

Đại sứ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn (ngoài cùng, bên phải) trao đổi với Thị trưởng thành phố Bila Tserkva (ngoài cùng, bên trái). (Ảnh: Hoa Lý)

Tại đây, Đại sứ đã đi thăm phân xưởng sản xuất mì ăn liền hiện đại đạt chuẩn quốc tế về vệ sinh công nghiệp, xử lý môi trường, đồng thời bày tỏ niềm vui trước sự phát triển tốt của doanh nghiệp và hy vọng rằng, thương hiệu Mareven Food luôn là niềm tự hào của cộng đồng Việt Nam tại Ukraine.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn cũng dành thời gian thăm hỏi đại diện cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Bila Tserkva. Đại sứ mong muốn bà con cố gắng làm ăn tốt, đóng góp cho sự phát triển của thành phố và thực sự là cầu nối cho tình hữu nghị hai nước.

Đỗ Thị Hoa Lý

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-viet-nam-tai-ukraine-tham-du-festival-chubynsky-tai-thanh-pho-bila-tserkva-91538.html