Đại sứ Việt Nam tại UAE thăm đội tuyển Việt Nam

Sáng 1/6, Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn, cùng ban lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã tới thăm, động viên tinh thần đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào 3 trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại UAE nhận quà từ đội tuyểnViệt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại UAE nhận quà từ đội tuyểnViệt Nam.

Tại cuộc gặp với toàn đội, Đại sứ Nguyễn Mạnh Tuấn bày tỏ niềm vui khi liên tiếp 2 đội tuyển quốc gia của Việt Nam tới UAE tham dự các giải đấu quan trọng. Sau thành công của đội tuyển futsal Việt Nam khi vượt qua đội tuyển Liban trong trận play-off để lần thứ hai trong lịch sử góp mặt tại Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup, Đại sứ Nguyễn Mạnh Tuấn tin tưởng thầy trò HLV Park Hang-seo cũng sẽ thi đấu quyết tâm để đạt mục tiêu đặt ra trong 3 trận đấu sắp tới tại bảng G, giành quyền đi tiếp vào Vòng loại thứ ba của World Cup 2022.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết mặc dù phải đối mặt không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại UAE rất mong chờ đến ngày được vào sân tiếp lửa cho đội tuyển. Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cũng sẽ luôn theo sát, đồng hành cùng đội tuyển để có thể hỗ trợ kịp thời trong thời gian đội tuyển tập huấn và thi đấu tại UAE. Đại sứ Nguyễn Mạnh Tuấn chúc toàn đội giữ vững tinh thần và sự tự tin để vượt qua các thử thách phía trước, xứng đáng là "Những chiến binh Sao Vàng".

Thay mặt Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và đội tuyển, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ Nguyễn Mạnh Tuấn cũng như ban lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đối với đội tuyển. Cách đây 2 năm, khi tới UAE tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam cũng được đón nhận tình cảm và sự hỗ trợ rất tích cực của Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại UAE.

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn vui mừng thông báo với Đại sứ Nguyễn Mạnh Tuấn về quyết định mới nhất của nước chủ nhà UAE trong việc dành 30% sức chứa của sân vận động để đón khán giả hâm mộ vào xem các trận đấu. Đây là tin vui không chỉ đối với các cổ động viên Việt Nam đang sinh sống tại UAE mà còn đối với các các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà chắc chắn sẽ giúp các cầu thủ có thêm quyết tâm và động lực để cống hiến hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp lại tình cảm, niềm tin của các cấp lãnh đạo và đông đảo người hâm mộ.

HLV Park Hang-seo đã dành trọn một ngày 1/6 để các cầu thủ nghỉ ngơi hồi phục sau trận giao hữu với đội tuyển Jordan. Trong ngày 2/6, đội tuyển trở lại tập luyện và đến ngày 3/6 sẽ di chuyển về khách sạn do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sắp xếp cho các đội tuyển tham dự bảng G, chính thức tham gia và tuân thủ các hoạt động tập luyện, thi đấu theo quy định của AFC.

Tin, ảnh: Hoàng Linh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/dai-su-viet-nam-tai-uae-tham-doi-tuyen-viet-nam-20210601210638469.htm