Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng trình Quốc thư

Chiều ngày 14/5, tại thủ đô Maputo, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng đã trình Quốc thư lên Tổng thống Cộng hòa Mozambique Filipe Nyusi. Sau Lễ trình Quốc thư, Tổng thống Filipe Nyusi và Bộ trưởng Ngoại giao José Pacheco đã tiếp thân mật Đại sứ.

Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng trình Quốc thư lên Tổng thống Cộng hòa Mozambique Filipe Nyusi.

Tại buổi tiếp, Tổng thống Filipe Nyusi gửi lời chúc tốt đẹp tới các vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, bày tỏ mong muốn sớm thăm lại Việt Nam. Tổng thống khẳng định: Mozambique luôn coi trọng và mong muốn đẩy mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác mọi mặt tốt đẹp với Việt Nam. Bày tỏ vui mừng trước quan hệ Đảng và Nhà nước - nền tảng quan hệ hai bên - không ngừng phát triển gắn bó trong nhiều năm qua, Tổng thống Filipe Nyusi mong muốn hợp tác hai nước tới đây sẽ có những phát triển mới, đánh giá cao và muốn Việt Nam tiếp tục cử chuyên gia về nông nghiệp, y tế, giáo dục, chia sẻ kinh nghiệm giúp Mozambique phát triển kinh tế xã hội, khuyến khích hai bên tăng cường hợp tác về khai thác khoáng sản (than đá, khí đốt) và bảo vệ tài nguyên môi trường.

Tổng thống Filipe Nyusi khẳng định Mozambique luôn ủng hộ và khuyến khích các hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chúc Đại sứ có nhiệm kỳ thành công, tiếp tục làm cầu nối đóng góp tích cực cho việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Tổng thống Cộng hòa Mozambique Filipe Nyusi đón tiếp Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Lê Huy Hoàng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo cao cấp khác của Việt Nam tới Tổng thống Filipe Nyusi; chúc Tổng thống Filipe Nyusi và Đảng cầm quyền FRELIMO tiếp tục thành công trong phát triển đất nước Mozambique hòa bình thịnh vượng.

Khẳng định Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Mozambique, Đại sứ mong muốn trong nhiệm kỳ của mình có sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ/ngành liên quan của sở tại, đóng góp đẩy mạnh hợp tác thực chất nhiều mặt giữa hai nước trong đó có lĩnh vực viễn thông, đầu tư thương mại, hợp tác về chuyên gia, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Đại sứ bày tỏ cám ơn và mong cá nhân Tổng thống và Chính phủ Mozambique tiếp tục hỗ trợ Cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique hòa nhập, kinh doanh thành công ở sở tại, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chiều tối ngày 14/5 (giờ địa phương), tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique, Đại sứ Lê Huy Hoàng sau khi trình Quốc thư đã có buổi gặp mặt thân mật với các quan chức Bộ Ngoại giao và các Bộ/ngành liên quan của Mozambique, các Đại sứ đại diện đoàn Ngoại giao, đại diện Cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo bà con người Việt ở sở tại.

Đại sứ Lê Huy Hoàng và đại diện Đoàn ngoại giao tại Maputo.

Đại sứ Lê Huy Hoàng và Đại diện đoàn chuyên gia Việt Nam tại Mozambique.

M.Loan

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/kieu-bao/dai-su-viet-nam-tai-mozambique-le-huy-hoang-trinh-quoc-thu-tintuc404005