Không khí đón Tết cổ truyền của du học sinh Việt Nam trên thế giới

Dù sống ở những miền đất xa xôi, du học sinh người Việt vẫn cố gắng thu xếp thời gian, cùng nhau tổ chức đón Tết cổ truyền cho vơi đi nỗi nhớ nhà mỗi dịp xuân về.

Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan phối hợp Trung Tâm văn hóa và ngôn ngữ Việt, Đại học Chulalongkorn Thái Lan tổ chức gói bánh chưng, bánh tét cho cộng đồng du học sinh, người Việt tại Bangkok nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018. Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.

Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan phối hợp Trung Tâm văn hóa và ngôn ngữ Việt, Đại học Chulalongkorn Thái Lan tổ chức gói bánh chưng, bánh tét cho cộng đồng du học sinh, người Việt tại Bangkok nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018. Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.

Du học sinh vui Tết cùng cộng đồng người Việt tại Hungary. Lễ hội đón Tết, mừng Xuân Mậu Tuất tại thủ đô Budapest. Ảnh: Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary.

Du học sinh ở Osaka, Nhật Bản, đón Tết đơn giản, ấm cúng bên nhau. Ảnh: Thanh Huyền.

Du học sinh người Việt ở Anh rộn ràng đón Tết trong chương trình “Tết cộng đồng” diễn ra ở Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh. Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh.

Tại Hàn Quốc, du học sinh cùng nhau tổ chức Tết đơn giản, ấm cúng trước thềm năm mới. Ảnh: Chi hội trường Hannam.

Sinh viên Việt Nam tại ĐH Giao thông Đường bộ Moscow, cùng nhau làm nên sắc xuân ấm áp giữa lòng thủ đô nước Nga. Ảnh: Đơn vị Lưu học sinh MADI.

Trong không khí ấm cúng, tươi vui và thân mật, cộng đồng người Việt Nam sinh sống và học tập, làm việc tại Hà Lan cùng nhau chung vui sự kiện "Mừng xuân Mậu Tuất", do Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức. Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan.

Sinh viên Việt Nam tại Toronto biểu diễn áo dài nhân dịp cộng đồng người Việt tại Canada tổ chức đón Tết cổ truyền. Ảnh: TTXVN.

Du học sinh tại Hà Lan gửi lời chúc mừng năm mới Du học sinh Việt Nam tại Hà Lan tổ chức đón Tết cổ truyền và gửi lời chúc mừng năm mới tới mọi người.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-khi-don-tet-co-truyen-cua-du-hoc-sinh-viet-nam-tren-the-gioi-post819944.html