Đại sứ Trung Quốc khẳng định tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã phỏng vấn Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba về những kết quả nổi bật trong quan hệ song phương cũng như những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Ảnh: Thúy Hà/TTXVN

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Ảnh: Thúy Hà/TTXVN

Đại sứ Hùng Ba khẳng định bất chấp những khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trong năm 2021.

Đại sứ Hùng Ba cho rằng năm 2021 là một năm mà sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, vững bước tiến lên. Đảng cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, bầu ra tập thể lãnh đạo Đảng và Chính phủ khóa mới, đặt ra mục tiêu chiến lược hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) vào năm 2045.

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII xác định tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đảng là nhân tố quyết định đảm bảo cho thành công mọi mặt của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh phải lấy nhân dân làm động lực và mục tiêu của phát triển, cũng như khẳng định cần quyết tâm hơn nữa và đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, đưa ra quy hoạch chiến lược giúp Việt Nam ổn định và phát triển, Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh.

Không lâu sau khi kết thúc Đại hội Đảng lần thứ XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, gợi mở một cách sâu sắc tính tất yếu lịch sử của con đường xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đã lựa chọn, gắn kết hơn nữa tình Đảng, tình quân và tình dân, gửi đi thông điệp chính trị rõ ràng về việc Việt Nam kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước.

Đại sứ Hùng Ba đánh giá, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Đảng và Chính phủ Việt Nam thực hiện phương châm lấy nhân dân làm trung tâm, thực hiện đồng thời việc phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, nhanh chóng thực hiện tiêm chủng toàn dân, xây dựng phòng tuyến miễn dịch vững chắc. Để ứng phó hiệu quả với dịch COVID-19, kịp thời đưa ra các gói hỗ trợ phát triển kinh tế và an sinh xã hội, nỗ lực duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, GDP của Việt Nam năm 2021 đạt mức tăng trưởng 2,58%, kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục ghi dấu mốc mới, xuất siêu 6 năm liên tiếp, thu hút đầu tư nước ngoài đạt khoảng 31 tỉ USD, thể hiện khả năng chống chịu cũng như tiềm lực phát triển của nền kinh tế.

Đối mặt với tình hình dịch bệnh phức tạp trên thế giới và trong khu vực, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, thực hiện thành công vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tích cực lên tiếng bảo vệ công bằng và lẽ phải. Việt Nam triển khai ngoại giao vaccine, ngoại giao kinh tế và ngoại giao nhân dân qua nhiều kênh khác nhau, nỗ lực giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển kinh tế, xã hội đất nước, cũng như nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại sứ Hùng Ba bày tỏ, là nước láng giềng xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc vui mừng trước những thành quả tích cực mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đạt được trong năm qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình đất nước. Ông bày tỏ hy vọng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, Việt Nam sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh, đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định, vững bước tiến lên thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa phát triển.

Đại sứ Hùng Ba cho biết, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng Cộng sản, năm qua, quan hệ Trung - Việt giữ vững đà phát triển tốt đẹp, các lĩnh vực giao lưu hợp tác đạt được bước tiến lớn. Trong hai lần điện đàm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng vạch ra đường hướng củng cố và làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã duy trì trao đổi trực tuyến với nhiều ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, ba ủy viên quốc vụ phụ trách các bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao của Trung Quốc đã lần lượt sang thăm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cũng sang thăm Trung Quốc. Trong các buổi làm việc, hai bên đã trao đổi sâu rộng về việc thực hiện nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, thúc đẩy có hiệu quả hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực, bảo vệ lợi ích chung chiến lược của Trung Quốc và Việt Nam.

Chiều 24/8/2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Đại sứ Hùng Ba, Trung Quốc và Việt Nam ủng hộ lẫn nhau trong những chương trình nghị sự chính trị lớn như tổ chức thành công Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII và chào mừng 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bên cạnh đó, hai Đảng cũng đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng và xây dựng đất nước, kiên định lòng tin cùng tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội, khẳng định ưu thế độc đáo và tiền đồ tươi sáng của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đại sứ Hùng Ba nhấn mạnh hai bên không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái, hợp tác phòng, chống dịch bệnh đạt thành quả to lớn. Trung Quốc sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19, cung cấp cho Việt Nam 5,2 triệu liều vaccine thông qua hình thức viện trợ và bán thương mại. Ngành y tế hai nước tích cực trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch, cơ chế phối hợp chống dịch tại khu vực biên giới vận hành hiệu quả, đóng vai trò tích cực trong việc đảm bảo sức khỏe và tính mạng nhân dân hai nước, ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua đường biên.

Trung Quốc và Việt Nam tăng cường xây dựng cục diện hợp tác cùng có lợi, đảm bảo chuỗi sản xuất và cung ứng ổn định, thông suốt; cùng nhau đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư vượt qua trở ngại để phát triển. Theo thống kê của Trung Quốc, năm 2021, trao đổi thương mại giữa hai nước vượt 230 tỉ USD, tăng 19%. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc. Theo thống kê của Việt Nam, Trung Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba của Việt Nam.

Theo ông Hùng Ba, với sự nỗ lực của hai bên, Dự án đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động. Các bộ, ngành và địa phương hai nước phối hợp chặt chẽ, khắc phục khó khăn đảm bảo cho việc thông quan hàng hóa biên giới.

Trung Quốc và Việt Nam tăng cường phối hợp trong các vấn đề đa phương, kiên trì thực hiện chủ nghĩa đa phương, kiên định giữ vững lập trường coi các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc là nền tảng cơ bản của quan hệ quốc tế, kiên quyết bảo vệ công bằng và chính nghĩa quốc tế cũng như lợi ích của các quốc gia đang phát triển. Hai nước tích cực thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và ASEAN, đảm bảo Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực đúng thời hạn, mang lại lợi ích mới cho phục hồi kinh tế khu vực. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề lợi ích cốt lõi và quan tâm chiến lược của nhau, cùng nhau thúc đẩy quan hệ quốc tế dân chủ hóa.

Đại sứ Hùng Ba cho biết, năm 2022 là một năm có ý nghĩa trọng đại đối với hai nước cũng như quan hệ Trung - Việt. Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, vững bước tiến lên thực hiện mục tiêu 100 năm thành lập Đảng (2030) và 100 năm thành lập nước (năm 2045). Trung Quốc sắp tới cũng sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ XX, tiến tới xây dựng toàn diện thành công cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại.

Đại sứ Trung Quốc cũng nhấn mạnh Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra Sáng kiến phát triển toàn cầu, tập trung kết nối với Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Sáng kiến nêu bật 8 lĩnh vực hợp tác trọng điểm, trong đó có xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh và vắc xin, công nghiệp hóa, phát triển xanh, kết nối, phù hợp với nhu cầu các nước đang phát triển. Ông nhấn mạnh kinh tế Trung Quốc đang duy trì đà phát triển tốt. Năm 2021, tăng trưởng GDP của Trung Quốc đạt 8,1%,thực hiện mục tiêu kép tăng trưởng cao và lạm phát thấp.

Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thực hiện đường hướng chiến lược cấp cao, giữ vững truyền thống hữu nghị giữa hai nước, làm sâu sắc thêm hợp tác chiến lược toàn diện, bảo vệ lợi ích chiến lược chung, thúc đẩy quan hệ Trung - Việt vững bước tiến xa.

Đại sứ Hùng Ba khẳng định Trung Quốc sẵn sàng giúp Việt Nam phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh, đồng thời cùng Việt Nam khai thác tốt ưu thế kết nối trên bộ và trên biển, hoàn thiện khuôn khổ hợp tác cùng có lợi, đảm bảo duy trì ổn định và thông suốt chuỗi sản xuất và cung ứng, thúc đẩy phát triển của mỗi quốc gia, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thúy Hà (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/dai-su-trung-quoc-khang-dinh-tang-cuong-hop-tac-chien-luoc-toan-dien-voi-viet-nam-20220202083515675.htm