Đại sứ Trần Văn Khoa trình Thư ủy nhiệm lên Quốc vương Brunei

Chiều ngày 10/6, Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Văn Khoa đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lên Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah tại Cung điện Istana Nurul Iman ở trung tâm thủ đô Bandar Seri Begawan.

Đại sứ Trần Văn Khoa trình Thư ủy nhiệm lên Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah.

Buổi lễ được tổ chức cho Đại sứ Việt Nam và Đại sứ Campuchia trình Thư ủy nhiệm tới Quốc vương và Quốc vương trao Thư ủy nhiệm cho các Đại sứ mới của Brunei. Đây là buổi lễ đặc biệt với nhiều nghi lễ được cắt giảm do phải thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19.

Tại buổi tiếp, Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah đã chào mừng Đại sứ Trần Văn Khoa đến nhận công tác tại Brunei; nhắc lại chuyến thăm Việt Nam vào năm 2019 với dấu mốc thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei; bày tỏ hài lòng về những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước và đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam thời gian gần đây.

Quốc vương chúc mừng Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã khống chế thành công dịch bệnh Covid-19 với những kết quả rất đáng ghi nhận; nhấn mạnh Chính phủ và nhân dân Brunei coi trọng quan hệ hữu nghị với Việt Nam và mong muốn quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trên các lĩnh vực tương xứng với tiềm năng hợp tác hai bên.

Nhân dịp này, Quốc vương đã chuyển lời chào tới Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah tại buổi tiếp kiến Đại sứ Trần Văn Khoa sau nghi lễ tiếp nhận Thư ủy nhiệm.

Đại sứ Trần Văn Khoa bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ tại Vương quốc Brunei vào thời điểm quan hệ hai nước đang có những bước phát triển hết sức tốt đẹp; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ song phương không ngừng phát triển trong nhiệm kỳ công tác. Hai nước đang hướng tới những kết quả thực chất nhằm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2022.

Đại sứ cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà Quốc vương đã dành cho Việt Nam, mong muốn Quốc vương tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Brunei; khẳng định Brunei là đối tác quan trọng của Việt Nam trong ASEAN, hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lợi ích, luôn ủng hộ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn và cơ chế đa phương trong khu vực.

Năm 2021, Brunei sẽ nhận nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN được chuyển giao từ Việt Nam. Đây là cơ hội để hai nước tăng cường hợp tác đa phương, duy trì ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực và quốc tế, cùng nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh vì lợi ích của nhân dân các nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Một số hình ảnh tại buổi lễ trình Thư ủy nhiệm:

Đại sứ thực hiện nghi lễ chào Quốc vương.

Đại sứ chụp ảnh tại buổi lễ, theo thứ từ từ phải sang: Cục trưởng Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao Brunei Dato Mohd Nor, Đại sứ Trần Văn Khoa, Bộ trưởng Ngoại giao Brunei Dato Erywan Yusof, Đại sứ Campuchia tại Brunei Hok Sophea.

Đại sứ Trần Văn Khoa chụp ảnh tại buổi lễ cùng các Đại sứ Brunei mới được bổ nhiệm công tác ở nước ngoài.

Xuân Hồng

(tin từ ĐSQ Việt Nam tại Brunei)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-tran-van-khoa-trinh-thu-uy-nhiem-len-quoc-vuong-brunei-117363.html