Đại sứ Thụy Điển Pereric Hogberg: Thành công đến từ tư duy vượt giới hạn

Chiều 17/5, trong khuôn khổ Diễn đàn Đại sứ, Học viện Ngoại giao phối hợp cùng Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đã tổ chức buổi nói chuyện giữa Đại sứ Thụy Điển Pereric Hogberg và cán bộ, sinh viên Học viện Ngoại giao.

Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Lê Hải Bình phát biểu khai mạc. (Ảnh: D.Q)

Tại Diễn đàn, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Hogberg đã có một buổi trò chuyện đầy thân mật với chủ đề: “Mô hình Thụy Điển - Vì sao Thụy Điển là một quốc gia có phúc lợi tốt trên thế giới, một xã hội thông minh và một chính sách đối ngoại nữ quyền trong năm 2019”.

Tham dự buổi nói chuyện gồm có Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, TS. Lê Hải Bình, cùng TS. Nguyễn Tuấn Việt, Trưởng khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao cùng các bạn sinh viên năm 3, khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao.

Tại buổi nói chuyện, TS. Lê Hải Bình – Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, đã giới thiệu sơ lược về Diễn đàn Đại sứ được tổ chức hàng tháng tại Học viện Ngoại giao, tạo cơ hội quý báu cho sinh viên Học viện được trao đổi, thảo luận với các Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Hogberg. (Ảnh: D.Q)

Theo Đại sứ Pereric Hogberg, Việt Nam và Thụy Điển là những người bạn lâu năm. Năm 2019 này cũng là một năm cực kỳ đặc biệt khi hai nước cùng nhau kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển (11/1/1969 - 11/1/2019). Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, thể hiện sự ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đối với sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Trong suốt quá trình diễn ra chiến tranh chống Mỹ, Thụy Điển luôn là người bạn ủng hộ cho sự độc lập của Việt Nam. Vào thời điểm đó, Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme và đông đảo người dân Thụy Điển đã xuống đường tuần hành, lên tiếng mạnh mẽ đòi chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa tại Việt Nam. Thụy Điển đã trở thành người bạn chí tình, vô tư, trong sáng, là một trong những nhà tài trợ nhiều nhất cho Việt Nam trong các thập niên 1970-1990.

Nói về đất nước Thụy Điển, Đại sứ Pereric Hogberg cho rằng, thành công của Thụy Điển ngày nay là cả một quá trình dài hơi, bắt đầu từ những người dân luôn tìm tòi, tìm hiểu những điều mới mẻ. Người dân Thụy Điển luôn có tham vọng lớn và xây dựng mọi thứ chính từ tham vọng đó, không bao giờ đầu hàng. Ngoài ra, thành công của người Thụy Điển đến từ tư duy luôn luôn vượt ra khỏi giới hạn (thinking outside of the box).

Thụy Điển lại đang sở hữu rất nhiều tập đoàn đa quốc gia có tên tuổi như Ericsson, ABB, Electrolux, IKEA, Husqvarna, H&M, Tetra pak... Thụy Điển có cách vận hành nền kinh tế riêng, với sự minh bạch trong quản lý mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội và khả năng liên tục đổi mới sáng tạo, đã tạo nên những công ty tên tuổi hàng đầu thế giới.

Quanh cảnh buổi nói chuyện. (Ảnh: D.Q)

Đại sứ Hogberg cũng khái quát cho các sinh viên Học viện Ngoại giao thế nào là "chính sách đối ngoại nữ quyền" mà Thụy Điển đang thực hiện trong năm 2019.

Nữ quyền không phải là chuyển hết sự chú ý sang phụ nữ, mà ý nghĩa của nó nằm ở sự bình đẵng giữa cả hai giới. Một quốc gia chỉ thực sự phát triển khi toàn bộ dân số, cả nam lẫn nữ, đều tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Đấy là lý do vì sao Thụy Điển lại là một quốc gia thành công như vậy.

Duy Quang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-thuy-dien-pereric-hogberg-thanh-cong-den-tu-tu-duy-vuot-gioi-han-94352.html