Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đấu khẩu tại Hội đồng Bảo an

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ miêu tả chiến dịch tấn công qua biên giới là chiến dịch chống khủng bố, trong khi đó Đại sứ Syria cho rằng đây là cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an về tình hình ở Syria. (Nguồn: AP)

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an về tình hình ở Syria. (Nguồn: AP)

AP đưa tin các Đại sứ của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tại Liên hợp quốc đã đấu khẩu trong cuộc gặp bất ngờ đầu tiên giữa hai bên ở Hội đồng Bảo an kể từ khi Ankara phát động chiến dịch tấn công qua biên giới trước đó trong tháng 10.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu đã miêu tả đây là chiến dịch chống khủng bố hạn chế "để loại bỏ mối đe dọa khủng bố hiện hữu bấy lâu dọc khu vực biên giới của chúng tôi với Syria" và "để củng cố sự toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất của Syria."

Trong khi đó, Đại sứ Syria Bashar Ja'afari tuyên bố chính phủ nước này "chỉ trích bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ và cực lực loại bỏ mưu đồ của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hòng biện minh cho hành động của Ankara dưới chiêu bài tự vệ hay chống khủng bố."

Ngày 24/10, Hội đồng Bảo an đã tổ chức cuộc họp về tình hình nhân đạo ở Syria, song sự lo ngại của các ủy viên hội đồng lại tập trung vào thỏa thuận ngừng bắn Nga-Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực biên giới và những triển vọng cho cuộc gặp đầu tiên vào tuần tới của ủy ban soạn thảo một hiến pháp mới của Syria./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dai-su-tho-nhi-ky-va-syria-dau-khau-tai-hoi-dong-bao-an/603651.vnp