Đại sứ Thái Lan Tanee Sangrat ấn tượng về tình cảm dành cho Thái Lan của bà con Việt kiều

Ngày 15/9, tại trụ sở Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Tạ Quang Ngọc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã có buổi tiếp Đại sứ Tanee Sangrat đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ về nước. Đại sứ Tanee Sangrat cho biết, ông rất ấn tượng về tình cảm dành cho Thái Lan của bà con Việt kiều và hy vọng khi hết dịch COVID-19, sẽ được đón bà con Việt kiều sang thăm lại Thái Lan.

Tại buổi tiếp, ông Tạ Quang Ngọc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan chúc mừng Đại sứ Tanee Sangrat đã có một nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam. Ông gửi lời cảm ơn Đại sứ Thái Lan đã rất quan tâm, ủng hộ các hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan thời gian qua, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan.

Ông Tạ Quang Ngọc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tiếp Đại sứ Thái Lan Tanee Sangrat chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.

Ông Tạ Quang Ngọc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tiếp Đại sứ Thái Lan Tanee Sangrat chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.

Chủ tịch Hội hy vọng, thời gian tới, trong cương vị mới, với những kinh nghiệm công tác tại Việt Nam và tâm huyết của mình, Đại sứ sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, giúp đỡ Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan trong các hoạt động trong tương lai.

Chia sẻ tại buổi tiếp, Đại sứ Tanee Sangrat cảm ơn Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan và các chi hội của Hội tại các địa phương đã đồng hành, hợp tác trong các hoạt động của Đại sứ quán. Đại sứ ấn tượng về tình cảm dành cho Thái Lan của bà con Việt kiều và hy vọng khi hết dịch COVID-19, sẽ được đón bà con Việt kiều sang thăm lại Thái Lan.

Đại sứ Thái Lan cũng mong muốn trong sự kiện Kỉ niệm ngày Quốc khánh Thái Lan vào tháng 12/2020, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan giúp mời các bà con Việt kiều đã từng sinh sống tại Thái Lan ở các địa phương đến tham dự sự kiện này.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tặng món quà kỉ niệm Đại sứ Thái Lan Tanee Sangrat .

Tại buổi tiếp, Đại sứ Tanee Sangrat cũng đã thông tin về dự án bệnh viện dành cho người nghèo tại Nghệ An. Theo đó, quy mô bệnh viện sẽ có 80 giường và kinh phí đầu tư là 5 triệu USD. Dự án sẽ do Vụ hợp tác quốc tế, Bộ ngoại giao Thái Lan chủ trì. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ của một số các doanh nghiệp Thái Lan và một phần kinh phí sẽ nhờ Việt Nam chung tay.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Thái Lan Tanee Sangrat.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Tạ Quang Ngọc cho biết, ông mong muốn nhiệm kỳ tới của Đảng bộ tỉnh Nghệ An sẽ đánh dấu bằng thành công của bệnh viện dành cho người nghèo. Chủ tịch cũng hy vọng, sẽ có nhiều chương trình giao lưu thanh niên hai nước Thái Lan - Việt Nam, có nhiều học sinh Việt Nam sang Thái Lan học tập thêm.

Phạm Lý

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dai-su-thai-lan-tanee-sangrat-an-tuong-ve-tinh-cam-danh-cho-thai-lan-cua-ba-con-viet-kieu-118452.html