Đại sứ tại LHQ kêu gọi quốc tế ngừng ngay đầu tư vào Myanmar

Đại sứ Kyaw Moe Tun cho rằng việc bảo vệ người dân Myanmar khỏi chính quyền quân sự phải được đặt lên trước còn hệ quả kinh tế từ trừng phạt có thể được giải quyết sau.

Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc (LHQ), ông Kyaw Moe Tun kêu gọi cộng đồng quốc tế ngay lập tức đình chỉ việc đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á này cho tới khi một chính phủ dân sự được khôi phục, tờ Nikkei Asia đưa tin.

Trả lời phỏng vấn của Nikkei Asia hôm 1-4, ông Kyaw Moe Tun nhấn mạnh rằng chính quyền dân sự (đã bị phế truất) của Myanmar "tiếp tục yêu cầu, tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nhất có thể" để ngăn chặn bạo lực và bảo vệ người dân Myanmar.

Đại sứ Myanmar hối thúc các nước hành động ngay lập tức và cho rằng "thời gian thực sự là điều quan trọng đối với người dân Myanmar".

Giống những gì đã nêu trong thư gửi Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres hôm 29-3, ông Kyaw Moe Tun một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ nhân đạo, thiết lập các khu vực cấm bay, đình chỉ đầu tư trực tiếp nước ngoài và cắt nguồn hỗ trợ tài chính cho chính quyền quân sự đang nắm quyền ở Naypyidaw.

Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc, ông Kyaw Moe Tun. Ảnh: TWITTER

Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc, ông Kyaw Moe Tun. Ảnh: TWITTER

Trước những lo ngại của giới quan sát về việc các lệnh trừng phạt có thể khiến cuộc sống của người dân Myanmar khó khăn hơn, ông Kyaw Moe Tun đã chỉ ra sự nghiêm trọng của tình trạng bạo lực và tính cấp bách phải hành động.

Ông Kyaw Moe Tun chỉ ra rằng ở Myanmar, "người dân đang bị giết, bị sát hại, bị bắt giữ tùy tiện và bị đánh đập". Ngài Đại sứ cáo buộc những gì quân đội Myanmar đang làm là "tội ác chống lại loài người".

Ông Kyaw Moe Tun thừa nhận "hệ quả (từ việc trừng phạt) chắc chắn sẽ có" và do đó, kêu gọi cộng đồng quốc tế chỉ trừng phạt Myanmar "ở mức tối thiểu". Tuy nhiên, nhà ngoại giao này lưu ý rằng hệ quả kinh tế có thể được giải quyết sau, còn yêu cầu bảo vệ người dân Myanmar phải được đặt lên trước.

Đại sứ Kyaw Moe Tun nhấn mạnh vai trò của các phản ứng từ Mỹ liên quan tới tình hình ở Myanmar, hoan nghênh các lệnh trừng phạt áp đặt lên chính quyền quân sự Naypyidaw - bao gồm lệnh đình chỉ toàn bộ quan hệ thương mại giữa Mỹ và Myanmar.

Ông Kyaw Moe Tun cho rằng phản ứng của Mỹ là quan trọng vì "bất kỳ hành động nào của Mỹ sẽ là tấm gương đáng tin cậy cho các nước khác noi theo".

Về phía Trung Quốc, ông Kyaw Moe Tun cho rằng Bắc Kinh đang ở "thời điểm tốt nhất" để thể hiện sự ủng hộ với người dân, chứ không phải quân đội, Myanmar. Theo nhà ngoại giao Myanmar, Trung Quốc nên lên án hành động của quân đội Myanmar là "đảo chính quân sự", từ chối công nhận và ngừng hợp tác với chính quyền quân sự.

Ông Kyaw Moe Tun giữ chức Đại sứ Myanmar tại LHQ từ tháng 10 năm ngoái. Sau cuộc chính biến ở Myanmar, chính quyền quân sự Naypyidaw đã tuyên bố bãi nhiệm nhà ngoại giao này.

Tuy nhiên, ông Kyaw Moe Tun đã viết thư cho Tổng Thư ký LHQ Guterres tuyên bố mình vẫn là đại diện hợp pháp của Myanmar tại tổ chức lớn nhất hành tinh và LHQ đã giữ nguyên tư cách đại sứ của ông này.

Trong cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia, ông Kyaw Moe Tun nhấn mạnh rằng bản thân đã được chính quyền dân sự bổ nhiệm vào vị trí Đại sứ tại LHQ, vì vậy chỉ có chính quyền dân sự mới có thẩm quyền bãi nhiệm ông.

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/dai-su-tai-lhq-keu-goi-quoc-te-ngung-ngay-dau-tu-vao-myanmar-976310.html