Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tham gia triển lãm tranh thêu tại Ankara

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đem đến trưng bày tại Triển lãm 13 bức tranh đặc sắc với các chủ đề về gia đình và thiên nhiên với con người, với đường nét thêu thể hiện sự cần cù, kiên nhẫn, chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt Nam.

Đại sứ Trần Quang Tuyến và phu nhân cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại triển lãm.

Đại sứ Trần Quang Tuyến và phu nhân cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại triển lãm.

Ngày 10/6, tại Trung tâm tháp Atakule, thủ đô Ankara, Câu lạc bộ thêu của Hội phu nhân/phu quân Đoàn Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ (DMEDD) đã khai mạc triển lãm tranh thêu của 10 phu nhân Đại sứ đến từ các nước Kuwait, Kazakhstan, Palestine, Morocco, Djibouti, CHDC Congo, Kyrgyzstan, Ukraine, Nam Sudan và Việt Nam.

Triển lãm tranh thêu của 10 phu nhân Đại sứ đến từ các nước Kuwait, Kazakhstan, Palestine, Morocco, Djibouti, CHDC Congo, Kyrgyzstan, Ukraine, Nam Sudan và Việt Nam.

Tới dự buổi lễ khai mạc Triển lãm có bà Chủ tịch DMEDD Simay Gumrukcu, cựu Chủ tịch DMEDD Inci Botsali, Phu nhân Chánh văn phòng Nội các của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, bà Rumeysa Dogan cùng các đại sứ, đông đảo cán bộ, phu nhân, phu quân Đoàn Ngoại giao và khách mời.

Toàn cảnh triển lãm tranh thêu tại Ankara.

Phát biểu khai mạc Triển lãm tranh thêu, Chủ tịch Câu lạc bộ, phu nhân Đại sứ Kazakhstan đã đánh giá cao sự khéo tay, tỉ mỉ và sáng tạo của phu nhân các nước trong từng bức tranh, từng tác phẩm thêu.

Phu nhân Đại sứ Kazakhstan cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Triển lãm tranh thêu này không những mang đến một thông điệp ý nghĩa về cuộc sống tích cực, lạc quan, yêu đời, không khuất phục, bi quan trước dịch bệnh, mà còn báo hiệu một mùa Xuân tươi sáng chiến thắng dịch bệnh sẽ đến với tất cả mọi người.

Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Trần Quang Tuyến tham quan Triển lãm.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đem đến trưng bày tại Triển lãm 13 bức tranh đặc sắc với các chủ đề về gia đình và thiên nhiên với con người, với đường nét thêu thể hiện sự cần cù, kiên nhẫn, chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt Nam, được đông đảo bạn bè trong Đoàn Ngoại giao và khách thăm quan yêu thích đánh giá cao.

Triển lãm tranh thêu diễn ra trong 3 ngày, từ 10/6 tới hết ngày 12/6.

Triển lãm được đông đảo bạn bè trong Đoàn Ngoại giao và khách thăm quan yêu thích đánh giá cao.

Một góc Triển lãm tranh thêu.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-tho-nhi-ky-tham-gia-trien-lam-tranh-theu-tai-ankara-148093.html