Đại sứ quán Việt Nam tại Nga thông tin về tình hình người Việt trong dịch Covid-19

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, tính đến ngày 4/3, mặc dù Nga có 6 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nhưng do Chính phủ áp dụng các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch nên tình hình được kiểm soát, cuộc sống của người dân giữ ổn định. Hiện chưa có người Việt nào tại Nga bị nhiễm bệnh.

Nga đã có 6 ca nhiễm Covid-19. (Nguồn: TASS)

Nga là một trong những nước trên thế giới có đông người Việt đang sinh sống, học tập, công tác, kinh doanh. Theo con số thống kê chưa đầy đủ, cộng đồng người Việt tại Nga hiện có khoảng 80.000 người, trong đó có khoảng 6.000 lưu học sinh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Ngoại giao Việt Nam về phòng chống dịch Covid-19, Lãnh đạo Đại sứ quán đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng của Đại sứ quán nhằm hỗ trợ công dân Việt Nam phòng, chống dịch, sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết khi có công dân bị nhiễm bệnh.

Các biện pháp cụ thể bao gồm: Theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp của sở tại nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh; Làm việc với Bộ Ngoại giao Nga để nắm bắt tình hình và cập nhật thông tin về những biện pháp phòng chống dịch của sở tại; Cung cấp thông tin cập nhật tới cộng đồng về tình hình dịch bệnh, kịp thời khuyến cáo cộng đồng về các biện pháp phòng chống dịch của Việt Nam và sở tại, giúp cộng đồng tuân thủ tốt hướng dẫn phòng chống dịch của sở tại; Giữ liên lạc chặt chẽ với công dân thông qua các Hội, đoàn của người Việt, các đầu mối đơn vị quản lý lưu học sinh tại các tỉnh, thành phố trên toàn lãnh thổ LB Nga; Duy trì đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 để kịp thời tiếp nhận thông tin từ công dân trong trường hợp cần sự trợ giúp của Đại sứ quán.

Trong thời gian dịch bệnh, việc kinh doanh của bà con cộng đồng người Việt tại Nga gặp những khó khăn nhất định nhưng bà con vẫn đoàn kết, bình tĩnh, tuân thủ các biện pháp, khuyến cáo của sở tại và của Đại sứ quán nhằm ngăn ngừa và phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Việc Việt Nam được tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá cao trong công tác phòng chống dịch bệnh đã góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam trong con mắt người dân Nga, qua đó tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống học tập, làm ăn ở LB Nga.

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga sẽ tiếp tục theo dõi sát, kịp thời thông tin tới cộng đồng những biện pháp và khuyến cáo cần thiết, sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân khi có yêu cầu.

Trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga: +7 (903) 682-16-17 hoặc email: phonglanhsumoscow@gmail.com.

QT.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-nga-thong-tin-ve-tinh-hinh-nguoi-viet-trong-dich-covid-19-110858.html