Đại sứ quán Việt Nam tại Nga kỷ niệm Quốc khánh

Ngày 14/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9 và tiếp khách đối ngoại tại trụ sở của sứ quán ở thủ đô Moscow.

Đến tham dự buổi lễ là gần 350 khách mời, trong đó có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Igor Morgulov, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Ivan Melnikov, đại diện Bộ Ngoại giao và một số bộ, ngành của Nga, đại sứ các nước ASEAN, đại diện Hội hữu nghị Nga - Việt, Hội cựu chiến binh Nga tại Việt Nam, cùng đông đảo bạn bè Nga và đại diện các hội đoàn của người Việt.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trên quảng trường Ba Đình lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh khẳng định, Việt Nam luôn là người bạn trung thành và đối tác tin cậy của các nước trên thế giới, đồng thời mong muốn đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực, cũng như trên thế giới.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga, đặc biệt quan hệ song phương đã được nâng lên tầm cao mới sau chuyến thăm Nga mới đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại sứ cũng khẳng định, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô trước kia và nhân dân Liêng bang Nga ngày nay trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Các vị khách mời tới dự lễ kỷ niệm Quốc khánh tại Đại sứ quán.

Trong bài phát biểu của mình, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov đánh giá cao Việt Nam ngày nay đã trở thành một quốc gia năng động, giàu tiềm năng phát triển và là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Ông Igor Morgulov khẳng định, Việt Nam là người bạn thủy chung, cũng như là đối tác tin cậy của Nga trong hợp tác song phương, khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov nhấn mạnh, trao đổi thương mại song phương Nga - Việt trong năm qua đạt con số kỷ lục hơn 5 tỷ đô la Mỹ và xu hướng tăng trưởng vẫn được duy trì trong năm nay. Ông Igor Morgulov hy vọng, với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp hai nước, hợp tác Nga - Việt trên mọi lĩnh vực sẽ tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu mới.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức tiệc chiêu đãi trọng thể với các món ăn truyền thống Việt Nam, cũng như trưng bày các bức ảnh quảng bá hình ảnh Việt Nam cho bạn bè Nga và quốc tế. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm tình hữu nghị và để lại ấn tượng đẹp trong lòng những người đến dự.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga giới thiệu các món ăn truyền thống của Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 02/09, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã trang trọng tổ chức buổi lễ trao giấy khen của Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho 18 cá nhân người Việt tại Nga có những đóng góp xuất sắc trong công tác cộng đồng giai đoạn 2014-2018./.

Thành Phương/VOV-Moscow

Nguồn VOV: http://vov.vn/nguoi-viet/dai-su-quan-viet-nam-tai-nga-ky-niem-quoc-khanh-812965.vov