Đại sứ quán Việt Nam tại Lào hỗ trợ Lào phòng chống Covid-19

Ngày 22-4, tại trụ sở Bộ Y tế Lào, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào trao số tiền 60 triệu kíp Lào, tương đương 160 triệu đồng ủng hộ Lào trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đại diện phía Lào tại lễ tiếp nhận có Bộ trưởng Y tế, Phó Ban chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 Bounkong Sihavong và đại diện một số bộ phận liên quan của Bộ Y tế Lào tham dự sự kiện.

NDĐT - Ngày 22-4, tại trụ sở Bộ Y tế Lào, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào trao số tiền 60 triệu kíp Lào, tương đương 160 triệu đồng ủng hộ Lào trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đại diện phía Lào tại lễ tiếp nhận có Bộ trưởng Y tế, Phó Ban chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 Bounkong Sihavong và đại diện một số bộ phận liên quan của Bộ Y tế Lào tham dự sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Tham tán Kinh tế, Văn hóa và Giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Vũ Văn Hòa khẳng định, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến vô cùng phức tạp trên thế giới, Chính phủ Lào đã có nhiều biện pháp quyết liệt cùng sự hưởng ứng tích cực của người dân, Lào đã có những thành công rất ấn tượng trong trận chiến chống Covid-19. Tham tán Vũ Văn Hòa cho biết, mặc dù số tiền không nhiều, nhưng thể hiện sự tương thân tương ái, chung tay góp sức của các bộ, ngành và nhân dân Việt Nam đối với Lào, đặc biệt sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith về phối hợp giữa hai nước ứng phó đại dịch Covid-19, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ, sát cánh với Lào trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, để hai nước cùng sớm ổn định tình hình, tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Tham tán Kinh tế, Văn hóa và Giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Vũ Văn Hòa chúc Chính phủ và nhân dân Lào thành công trong cuộc chiến chống Covid-19, sớm trở lại cuộc sống bình thường, tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bộ trưởng Y tế, Phó Ban chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 Bounkong Sihavong, thay mặt Chính phủ và Ban chuyên trách cảm ơn Việt Nam đã luôn đồng hành và giúp đỡ Lào, đặc biệt hiện nay Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19; đánh giá cao sự giúp đỡ kịp thời và hiệu quả của Chính phủ và các ban, bộ, ngành của Việt Nam dành cho Lào trong công cuộc phòng chống và đối phó với đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Y tế Lào Bounkong Sihavong cũng đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam thu được trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19, coi đó là những kinh nghiệm quý báu để học hỏi và áp dụng vào thực tế công tác phòng chống đại dịch. Bộ trưởng Y tế Lào Bounkong Sihavong trân trọng cảm ơn và cho biết, rất cảm động trước sự hỗ trợ to lớn, chân thành mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đã và đang dành cho Lào bởi đây là sự giúp đỡ thực sự từ tấm lòng của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào từ trước đến nay.

Bộ trưởng Y tế Lào Bounkong Sihavong cũng cho biết, ngoài việc hỗ trợ về tài chính và trang thiết bị y tế, Việt Nam đã cử đoàn chuyên gia, bác sĩ quân y sang giúp Lào, tư vấn, bàn bạc, trao đổi những vấn đề liên quan phòng chống đại dịch mà Lào đang rất quan tâm; nhấn mạnh, Chính phủ và nhân dân Lào luôn biết ơn sự giúp đỡ không thể kể hết của Việt Nam đã và đang dành cho Lào.

Thừa ủy quyền của Đại sứ Việt Nam tại Lào, Tham tán Kinh tế, Văn hóa và Giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Vũ Văn Hòa trao số tiền đóng góp của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán và một số doanh nghiệp Việt Nam tại Lào ủng hộ Ban chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 nhằm hỗ trợ, giúp đỡ Chính phủ và nhân dân Lào.

Trước đó, Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương cũng như kiều bào và các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác, đầu tư kinh doanh tại Lào đã triển khai một số đợt hỗ trợ tiền và trang thiết bị, vật tư y tế trị giá hơn một triệu đô-la Mỹ nhằm giúp đỡ Lào trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19.

XUÂN SƠN - DUY TOÀN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44188602-dai-su-quan-viet-nam-tai-lao-ho-tro-lao-phong-chong-covid-19.html