Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tăng cường kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực thế mạnh

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Lê Hồng Trường mới đây đã tham dự Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác và kết nghĩa giữa thành phố Huế, Việt Nam và thành phố Sparta, Hy Lạp tại trụ sở Thị trưởng thành phố Sparta, trong đó hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa, bảo tồn di sản, giáo dục đào tạo và trao đổi nhân dân.

Đại sứ Lê Hồng Trường dự Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác và kết nghĩa giữa thành phố Huế, Việt Nam và thành phố Sparta, Hy Lạp. (Nguồn ĐSQ Việt Nam tại Hy Lạp)

Đại sứ Lê Hồng Trường dự Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác và kết nghĩa giữa thành phố Huế, Việt Nam và thành phố Sparta, Hy Lạp. (Nguồn ĐSQ Việt Nam tại Hy Lạp)

Thỏa thuận hợp tác và kết nghĩa giữa hai thành phố Huế và Sparta là kết quả thúc đẩy và trao đổi tích cực giữa ĐSQ Việt Nam tại Hy lạp, Sở Ngoại vụ Thừa thiên Huế và Thị trưởng thành phố Sparta.

Ngày 12/2, đoàn thành phố Huế do ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đã tới thăm, làm việc và ký kết hợp tác.

Đoàn đã có buổi họp với các đại diện Phòng Thương mại Sparta là các chủ doanh nghiệp lớn của thành phố tại văn phòng Thị trưởng Sparta, ông Petros Doukas. Hai bên bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực thế mạnh nhất là du lịch và hàng hóa nông sản địa phương, trao đổi giống cây trồng và công nghệ nước sạch…

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn Huế đã thăm quan một số di tích, bảo tàng khảo cổ học cũng như nhà máy chế biến, sản xuất dầu oliu của thành phố.

Sparta là một thành phố vùng Laconia và được hợp nhất với 6 thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2011. Thành phố có nhiều di tích lịch sử giá trị, điển hình là tàn tích Sparta cổ đại nằm ở phía Bắc thành phố; Nhà hát và Đền thờ Athena Chalkioikos ở phía Tây; dấu tích của những bức tường cổ xưa nhất, Heroon và Bàn thờ Lycourgos; phía Đông có Thánh địa của Artemis Orthia.

Đại sứ Lê Hồng Trường và Thị trưởng thành phố Rethymnon - George Marinakis tại buổi làm việc. (Nguồn ĐSQ Việt Nam tại Hy Lạp)

Tiếp đó, ngày 15-16/2, theo kế hoạch làm việc với các địa phương Hy lạp, Đại sứ quán đã làm việc với hai thị trưởng vùng Crete là ông George Marinakis, thành phố Rethymnon và ông Ioannis Malandrakis, thành phố Platanias.

Crete có hai thế mạnh rất đặc trưng của Hy lạp là du lịch và nông nghiệp. Tại hai buổi tiếp xúc, hai thị trưởng đánh giá cao quan hệ giữa Việt Nam và Hy Lạp, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm thấy hợp tác về du lịch và nông nghiệp giữa Việt Nam và Crete phát triển.

Hai lĩnh vực cụ thể phía địa phương bạn đề xuất gồm: đưa Crete vào tour du lịch từ Việt Nam sang châu Âu, và sớm thỏa thuận đưa lao động Việt Nam sang Crete phục vụ trong lĩnh vực khách sạn, xây dựng và nông nghiệp. Hàng năm Crete thiếu hàng nghìn lao động trong các lĩnh vực nói trên.

Đại sứ Lê Hồng Trường làm việc với ông Ioannis Malandrakis, Thị trưởng thành phố Platanias. (Nguồn ĐSQ Việt Nam tại Hy Lạp)

Tại buổi làm việc, Đại sứ Lê Hồng Trường đã thông báo những phát triển mới nhất trong quan hệ giữa hai nước, các thỏa thuận đạt được trong các chuyến thăm lãnh đạo hai nước trong năm 2021-22, đồng thời khẳng định sẽ thúc đẩy để sớm có được thỏa thuận hợp tác lao động giữa hai nước, tạo cơ sở cho các doanh nghiệp Hy lạp nói chung và Crete nói riêng có thể ký kết đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Hy lạp.

Tại thành phố Rethymnon, Đại sứ Lê Hồng Trường đã có buổi làm việc với khoa Du lịch và lãnh đạo trường Đại học Địa Trung Hải Hy lạp (Mediterranean University), với nội dung thúc đẩy hợp tác về chương trình giảng dạy về du lịch, trao đổi sinh viên và nhất là xây dựng kế hoạch phát triển du lịch dài hạn theo vùng và theo lĩnh vực.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Hy Lạp)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-hy-lap-tang-cuong-ket-noi-dia-phuong-thuc-day-hop-tac-tren-nhieu-linh-vuc-the-manh-217386.html